Đắk Lắk: Uỷ ban tỉnh sẽ được tự điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C

(PLO)- Các đại biểu sẽ cho ý kiến thông qua dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh phân cấp cho UBND tỉnh thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày mai (10-10), HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức khai mạc kỳ họp Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười, dự kiến sẽ thông qua 16 nghị quyết quan trọng.

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ có tờ trình gửi HĐND tỉnh phân cấp cho UBND tỉnh thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C.

UBND tỉnh cho biết theo quy định của Luật Đầu tư công 2019, không còn khái niệm dự án nhóm C trọng điểm.

Toàn bộ các chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương (trừ dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 17) đều thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh.

Đồng thời, HĐND tỉnh có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A do địa phương quản lý (trừ dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ).

Quy định này thể hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương thông qua việc giao HĐND tỉnh có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm A (trước đây phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Đồng thời, bổ sung quy định để HĐND các địa phương tùy đặc điểm tình hình cụ thể có thể xem xét giao cho UBND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công theo thẩm quyền.

Bởi vậy, việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư (trường hợp phải điều chỉnh chủ trương đầu tư) cho một số dự án là cần thiết.

Phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công và phù hợp với thực tiễn phát sinh, tạo sự chủ động và linh hoạt, kịp thời cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành.

Việc phân cấp này tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, cụ thể thống nhất để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các đơn vị liên quan làm căn cứ triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Đầu tư.

Cũng tại kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND tỉnh Đắk Lắk còn xem xét, cho ý kiến thêm 15 tờ trình, dự thảo nghị quyết. Trong đó, gồm nhiều nội dung quan trọng như: Việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Bùi Hồng Quý, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Trần Đình Nhuận, nguyên Giám đốc Sở TN&MT; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Minh Huấn, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Đức Vinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2023...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.