Đắk Lắk: Trả hàng chục tỉ chương trình mục tiêu quốc gia vì tiêu không hết

(PLO)- Tỉnh Đắk Lắk phải thu hồi trả lại gần hàng chục tỉ đồng trong chương trình mục tiêu quốc gia vì tiêu không hết và chi sai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-6, nguồn tin của PLO, cho biết Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk vừa trình UBND tỉnh ký ban hành Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán Chuyên đề Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020” năm 2020 và 2021, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (còn gọi là Chương trình PforR).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán Chương trình PforR tại 18 tỉnh, trong đó có tỉnh Đắk Lắk.

Kiểm toán kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thu hồi phần kinh phí thừa đối với chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới với số tiền hơn 11,5 tỉ đồng. Tỉnh này đã hoàn thiện thu hồi đạt 99,89%.

Số tiền còn lại hơn 13 triệu đồng, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Kiểm toán Nhà nước cho phép không thực hiện thu hồi với lý do: đây là kinh phí giao hai xã trên địa bàn huyện Krông Búk thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Theo lý giải của địa phương này, các chủ đầu tư đã thực hiện thanh toán theo đúng quy định. Tuy nhiên, do năng lực của cán bộ cấp xã hạn chế nên đã hạch toán không đúng mã chương trình MTQG, dẫn đến kinh phí thừa trên hệ thống Tabmis.

Tỉnh Đắk Lắk cũng đã hoàn thành thu hồi nộp trả lại ngân sách trong Chương trình MTQG 135 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững với số kinh phí dư thừa hơn 1,7 tỉ đồng.

Đối với năm 2021, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi gần 15 tỉ đồng, trong đó có gần 13 tỉ đồng trả lại ngân sách Trung ương là phần kinh phí hết thời hạn giải ngân; phần còn lại là chi sai chế độ và các khoản khác.

Trên cơ sở kiến nghị của Tổ kiểm toán, Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT tiến hành kiểm tra thực tế và làm việc với UBND các huyện: Ea H’leo, Krông Pắk và UBND các xã: Ea Ral (huyện Ea H’leo) và Hòa An (huyện Krông Pắk).

Sở này đã hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị liên quan để rà soát, hoàn thiện thủ tục về đất đai, thủ tục đầu tư theo quy định đối với ba dự án: HTX sản xuất dịch vụ nông nghiệp Thăng Tiến, xã Hòa An, huyện Krông Pắk; HTX nông nghiệp Công bằng Ea Kiết, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar; HTX Dịch vụ nông nghiệp Bình An, thôn 7, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Đối với các kiến nghị chưa thực hiện hoàn thành, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở LĐ-TB&XH và UBND các huyện: Krông Pắc, Ea H’leo khẩn trương triển khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả cho Kiểm toán Nhà nước theo quy định.

Đối với kiến nghị của kiểm toán về việc rà soát, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện thu hồi vốn khi triển khai các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo (Chương trình 135) năm 2019 trên địa bàn tỉnh đến tháng 4-2020, tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa thực hiện hoàn thành.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk, dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2019 đã giao để triển khai thực hiện 14 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Sang năm 2020, sở này đã tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình và kết quả triển khai thực hiện tại các địa phương và có đề nghị thu hồi, luân chuyển kinh phí để nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn đối với các dự án đã đến thời hạn.

Tuy nhiên, chỉ có 3/14 dự án thực hiện thu hồi với số tiền là 102 triệu đồng. Còn lại 11/14 dự án không thu hồi được do các hộ dân tham gia dự án chủ yếu là hộ nghèo dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn, một số dự án không phát huy được hiệu quả nên người dân tham gia không có khả năng nộp trả để thu hồi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.