Đắk Lắk sẽ cưỡng chế hàng chục hộ dân để làm dự án thủy lợi

(PLO)- UBND huyện M’Drắk (Đắk Lắk) sẽ cưỡng chế 64 hộ dân để thực hiện dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng .
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-11, UBND huyện M’Drắk (Đắk Lắk) họp báo thông tin việc cưỡng chế 64 hộ dân ở xã Cư San để thực hiện dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Người dân tự tháo dỡ nhà cửa tại dự án. Ảnh: AX

Người dân tự tháo dỡ nhà cửa tại dự án. Ảnh: AX

Theo ông Nguyễn Đức Thảo, Phó chủ tịch UBND huyện M’Drắk, việc người dân không di dời, còn ở lại vùng lòng hồ chứa nước Krông Pách Thượng, nhất là ở vùng trũng thấp rất nguy hiểm đến tính mạng, tài sản khi có mưa bão.

Cuối tháng 10-2022, UBND huyện M’Drắk đã ban hành quyết định cưỡng chế 64 hộ ở lòng hồ. Đến nay, đã có 48 hộ tự nguyện, đồng ý di dời. Riêng 16 hộ còn lại không bàn giao mặt bằng, UBND huyện sẽ tổ chức cưỡng chế từ ngày 15 đến ngày 17-11.

“Vẫn còn hơn 500 hộ nữa chưa di dời được về khu tái định cư số 2 tại xã Cư Bông, huyện Ea Kar với quy mô dự kiến đáp ứng cho 552 hộ. Tuy nhiên, khu này chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng điện, đường, trường học, trạm y tế cũng như đất sản xuất cho bà con. Do đó, rất khó thuyết phục người dân còn ở lại di dời ra khỏi lòng hồ"- ông Thảo thông tin.

UBND huyện M’Drắk họp báo thông tin việc cưỡng chế. Ảnh: AX

UBND huyện M’Drắk họp báo thông tin việc cưỡng chế. Ảnh: AX

Theo ông Võ Thành Toàn, Trưởng phòng đền bù, giải phóng mặt bằng- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư dự án trên), cơ đơn vị liên quan đang nỗ lực hoàn thiện khu tái định cư số 2.

“Đến ngày 31-11 hệ thống điện, cấp nước ở khu tái định cư số 2 sẽ đảm bảo đón người dân vào ở. Từ nay đến ngày 30-6-2023, chủ đầu tư và chính quyền địa phương sẽ bàn giao 619 ha đất cho bà con định canh” – ông Toàn nói.

Dự án hồ thủy lợi Krông Pách Thượng ảnh hưởng tới hơn 700 hộ dân với diện tích 580 ha tại xã Cư San. Đất bị thu hồi làm dự án có nguồn gốc do đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc di cư tự do vào lấn chiếm đất rừng, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện đã có 391 hộ được chi trả tổng cộng 255 tỉ đồng.

Người dân ở lòng hồ thủy lợi Krông Pách Thượng bị ngập mỗi khi có mưa lớn kéo dài. Ảnh: AX

Người dân ở lòng hồ thủy lợi Krông Pách Thượng bị ngập mỗi khi có mưa lớn kéo dài. Ảnh: AX

Dự án đội vốn từ 2.000 lên 4.400 tỉ đồng

Dự án hồ thủy lợi Krông Pách Thượng có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, do Bộ NN&PTNT phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án khởi công từ năm 2009, nhằm cung cấp nước tưới cho khoảng 15.000 ha đất nông nghiệp tại các huyện phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Đến năm 2018, dự án này đội vốn lên 4.400 tỉ đồng. Sau nhiều năm trì trệ, dự án được Thủ tướng cho gia hạn đến hết năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.