Đắk Lắk sẽ công bố 257 dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, thông tin về hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh, dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27-6 tại phường Tuy Hòa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, thông tin về Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh.

hop bao 2.jpg
Ban tổ chức buổi họp báo. Ảnh: T.T

Theo ban tổ chức, hội nghị nói trên sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27-6 tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Hội nghị có sự tham gia, tham dự của lãnh đạo Chính phủ, đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đại sứ quán, lãnh sự quán của một số quốc gia, doanh nghiệp, các nhà đầu tư lớn…

Bên cạnh sự kiện chính, hội nghị còn diễn ra các hoạt động bên lề như khởi công, khánh thành và khởi động một số dự án tiêu biểu; đối thoại, tiếp xúc cử tri giữa lãnh đạo tỉnh với cử tri là doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Ngoài ra, bên lề hội nghị còn diễn ra nhiều các hoạt động khác như gặp gỡ song phương giữa lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Thông qua Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư lần này, tỉnh Đắk Lắk khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hướng tới mục tiêu là phát triển nhanh, bền vững và trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Tại hội nghị, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết hội nghị là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh trong giai đoạn mới.

họp báo 3.jpg
Ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: T.T

Theo ông Thái, tỉnh Đắk Lắk ngày nay hội tụ cả lợi thế của Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ; vừa có thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái và văn hóa đặc sắc, vừa có điều kiện phát triển kinh tế biển, logistics, cảng biển, dịch vụ và du lịch biển.

Vẫn lời ông Thái, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk được tổ chức nhằm công bố định hướng phát triển chiến lược của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng thời gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước thông điệp về một Đắk Lắk mới năng động hơn, rộng mở hơn, quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng chính quyền tiến bộ, hiện đại.

Tỉnh Đắk Lắk cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu, hợp tác và phát triển lâu dài tại địa phương.

Theo Sở Tài chính Đắk Lắk, hội nghị sẽ công bố 257 dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 (đợt 1) với hơn 1 triệu tỉ đồng.

Cơ quan chức năng cũng chuẩn bị danh mục các dự án trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, quyết định chấp thuận chủ đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định thành lập cụm công nghiệp, chủ trương khảo sát và bản ghi nhớ đầu tư đợt này.

Cụ thể, hiện có 16 dự án đã có quyết định đầu tư với tổng vốn 21.000 tỉ đồng, 16 dự án đang xem xét với tổng vốn đầu tư 30.000 tỉ đồng.

Tại buổi họp báo, đại diện Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện rất nhiều tập đoàn, nhà đầu tư gửi đăng ký biên bản ghi nhớ đầu tư tại tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.