Đắk Lắk: Phát hiện nhiều cơ sở phẫu thuật thẩm mĩ trá hình tiệm massage, spa

(PLO)- Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều cơ sở phẫu thuật nâng mũi, nâng ngực nhưng được trá hình dưới vỏ bọc tiệm massage, spa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trong 7 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động của các cơ sở thẩm mĩ, khám bệnh, chữa bệnh không có giấy phép.

Cơ sở phẫu thuật.png
Cơ quan công an phát hiện người khám chữa bệnh không có chuyên môn, bằng cấp nhưng sử dụng kim tiêm xâm lấn, can thiệp vào cơ thể người. Ảnh: Công an

Theo đó, cơ quan công an đã kiểm tra bảy cơ sở đăng ký các loại hình kinh doanh dịch vụ spa, massage…. Tuy nhiên, những cơ sở này lại sử dụng các phẫu thuật, thủ thuật can thiệp vào cơ thể người như tiêm filler, botox, nâng mũi, nâng ngực….

Ngoài ra, công an còn phát hiện 3 phòng khám tư nhân hoạt động các lĩnh vực nha khoa, chăm sóc sức khỏe nhưng không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, chuyển cơ quan chức năng xử phạt theo thẩm quyền với số tiền 590 triệu đồng.

Cùng với đó, cơ quan Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phát hiện 13 cơ sở khám chữa bệnh không có giấy phép hoạt động, xử phạt số tiền hơn 596 triệu đồng.

Cơ sở phẫu thuật.png
Công an phát hiện một phòng khám nha khoa hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không có giấy phép. Ảnh: Công an

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi lựa chọn các dịch vụ thẩm mỹ, các địa điểm phòng khám tư nhân, các bác sỹ có chuyên môn và kinh nghiệm đào tạo trong lĩnh vực.

Việc thăm khám, thực hiện các thủ thuật xâm lấn y tế phải được tiến hành tại cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp phép, dưới sự theo dõi của bác sĩ có chuyên môn, chứng chỉ hành nghề, trong môi trường điều kiện đảm bảo và trang bị đủ các thiết bị y tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.