Đắk Lắk: Nước lũ đã giảm, tiếp cận được 8 người bị kẹt khi làm rẫy

(PLO)- Nước lũ tại một số xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã giảm, nhiều vùng cô lập bình thường trở lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-11, lực lượng chức năng xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chốt chặn các vị trí xung yếu, triển khai sơ tán người dân ở những vị trí ngập lụt.

Đắk Lắk (3).jpg
Người dân di dời đồ đạc khỏi căn nhà bị ngập hôm 17-11. Ảnh: T.T

Ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông, cho biết hiện nước lũ trên địa bàn đã bắt đầu rút.

Tuy nhiên, hiện nước lũ đang đổ về các thôn phía hạ du sông Krông Bông, thuộc địa bàn xã Krông Bông. Vì vậy, lực lượng chức năng xã này đang theo dõi sát tình hình, sẵn sàng sơ tán một số hộ dân ở trong vùng có nguy cơ ngập lụt.

“Nước lũ đang đổ về hạ du sông Krông Bông, khả năng sẽ gây ngập lụt một số khu vực. Tuy nhiên, sáng nay chúng tôi ghi nhận mực nước thấp, mức độ ảnh hưởng ít”, ông Pháp nói.

Cùng ngày, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện lực lượng chức năng đã tiếp cận được tám người dân bị kẹt lại trên rẫy do mưa lũ.

Theo ông Trực, trong thời gian bị kẹt lại do mưa lũ, cả tám người dân đều đảm bảo được lương thực, không bị thiếu đói.

Đắk Lắk (2).jpg
Nước lũ gây chia cắt giao thông tại xã Krông Bông hôm 17-11. Ảnh: T.T

“Hiện nước lũ trên địa bàn đã rút dần. Nếu hôm nay không mưa, tình hình sẽ ổn hơn”, ông Trực nói.

Liên quan tình hình mưa lũ, ông Huỳnh Duy Trung, Chủ tịch UBND xã Cư Pui, thông tin hiện nước lũ trên địa bàn xã đã rút, đã tiếp cận được các vùng bị cô lập trước đó.

Trước đó, từ hôm 16 đến 17-11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa to và rất to. Vì vậy, nước lũ gây ngập, khiến nhiều hộ dân tại các xã Cư Pui, Krông Bông, Yang Mao, Đức Bình, Sông Hinh... bị cô lập do chia cắt giao thông.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ khiến bảy căn nhà tại xã Yang Mao bị đổ sập, hư hỏng; 192 lượt nhà bị ngập.

Ngoài ra, mưa lũ khiến nhiều tuyến đường, cầu dân sinh tại các xã Đức Bình, Yang Mao, bị hư hỏng. Hiện lực lượng chức năng các địa phương tại Đắk Lắk đang thống kê, tổng hợp số liệu thiệt hại do mưa lũ gây ra trong những ngày qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.