Đắk Lắk: Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan vụ 1.000 m3 gỗ bị mục nát

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk kỷ luật cựu phó giám đốc Sở Tài chính, nhiều cựu lãnh đạo UBND huyện Ea Súp. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết cơ quan này đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với bà Lê Thị Oanh, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính; ông Trần Ngọc Quang, ông Nguyễn Văn Đông, đều là cựu Chủ tịch UBND huyện Ea Súp.

Cùng thời điểm, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Đình Toản, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Ea Súp.

Đắk Lắk.jpg
Số gỗ mục nát được vận chuyển về bãi đất trống ở thị trấn Ea Súp. Ảnh: VŨ LONG

Theo UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk, trong thời gian giữ các chức vụ, những cán bộ lãnh đạo trên có những sai phạm liên quan đến tham mưu, thống nhất chủ trương cho doanh nghiệp tổ chức trục vớt gỗ trong lòng hồ Ea Súp Hạ khi đơn vị trục vớt không đủ điều kiện, không đúng quy định.

Những lãnh đạo trên chịu trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm của UBND huyện trong việc tổ chức trục vớt, quản lý, xử lý gỗ trục vớt từ lòng hồ Ea Súp Hạ…

Ông Trần Ngọc Quang còn liên quan đến thiếu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, để xảy ra nhiều hạn chế, khuyết điểm trong việc thu hồi, bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất, bán đấu giá quyền sử dụng đất ở trung tâm cụm xã Ea Rốk - Ea Lê.

Sự việc trên gây thất thoát ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của một số hộ dân bị thu hồi đất, phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị kéo dài.

Ông Quang chịu trách nhiệm chính những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm việc giải quyết đơn thư về lĩnh vực đất đai…

Ông Nguyễn Văn Đông không kịp thời chỉ đạo lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính; tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm, sang nhượng trái phép tại xã Ea Bung.

Điều này dẫn đến tình trạng người dân tiếp tục lấn, chiếm, sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép với diện tích ngày càng lớn.

Ông Đông còn ký một số quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người dân không đúng quy định của Luật Đất đai 2013, dẫn đến bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên hủy quyết định và TAND huyện Ea Súp buộc phải bồi thường, gây thiệt hại ngân sách nhà nước…

UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk kết luận Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020 có những khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện quy chế làm việc của Huyện ủy, thiếu kiểm tra, giám sát.

Chưa cương quyết chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, dẫn đến các sai phạm, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc trục vớt, quản lý, xử lý gỗ trục vớt trong lòng hồ Ea Súp Hạ.

Chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng; thiếu kiểm tra, giám sát làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý đất đai; công tác giải quyết đơn thư của công dân.

UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk không thi hành kỷ luật các ông Phạm Đức Hạnh, cựu Chủ tịch UBND thị trấn Ea Súp; Nguyễn Văn Thuấn, Trưởng phòng Thanh tra pháp chế Chi cục Kiểm lâm, cựu Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Ea Súp; ông Huỳnh Văn Tiếu. Lý do đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định.

Clip gỗ mục nát ở huyện Ea Súp

Hơn 1.000 m3 gỗ bị mục nát gần hết

Năm 2011, UBND huyện Ea Súp đồng ý để doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Phước Lợi trục vớt hơn 1.000 m3 gỗ tại lòng hồ Ea Súp Hạ. Trong đó, có hơn 100 m3 gỗ bằng lăng, gần 250 m3 gỗ căm xe, hơn 340 m3 gỗ dầu. Theo định giá gần 2 tỉ đồng.

Tháng 6-2014, DNTN Phước Lợi đề nghị UBND huyện Ea Súp tiếp nhận tài sản trên. Trung tâm Bán đấu giá tài sản Đắk Lắk nhiều lần giảm giá số gỗ này nhưng không có người mua.

Sau đó, toàn bộ số gỗ nói trên được cất giữ tại vườn gia đình bà Phùng Thị Hương (thị trấn Ea Súp). Do phơi nắng mưa nên hầu hết số gỗ trên bị mục nát, hư hỏng.

Tháng 9-2021, UBND huyện Ea Súp chi hơn 114 triệu đồng để kiểm đếm, xác định lại khối lượng số gỗ. Sau đó, huyện đưa toàn bộ số gỗ mục nát gần hết này đến bãi đất trống gần UBND thị trấn Ea Súp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.