Đắk Lắk: Khởi tố người ngâm rượu bằng rắn hổ chúa

(PLO)- Người phụ nữ chở hai bình rượu rắn thì có một bình là rắn hổ chúa nằm trong diện nguy cấp, quý, hiếm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Trịnh Thị Cúc (44 tuổi, ngụ huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Ảnh chụp Màn hình 2023-10-21 lúc 16.09.30.png
Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, vừa qua, Cúc cùng với một người đàn ông điều khiển ô tô đậu trước căn nhà số 178 - 180 đường Lê Thánh Tông, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột.

Thấy có biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an đã kiểm tra phương tiện này, qua đó phát hiện phía sau thùng xe ô tô có để hai bình thủy tinh trong suốt, bên trong mỗi bình thủy tinh có chứa một cá thể rắn nghi là loài rắn hổ chúa.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ tang vật và phương tiện có liên quan để tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột đã trưng cầu Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam để giám định hai cá thể rắn trên.

Kết luận giám định là loài rắn Hổ chúa có tên khoa học là Ophiophagus hannah, thuộc lớp bò sát, có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.