Đắk Lắk khắc phục việc chuyển đổi gần 50 ha rừng trái thẩm quyền

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu hai sở tham mưu hủy bỏ, hoặc thu hồi nghị quyết chuyển đổi gần 50 ha rừng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-6, nguồn tin của PLO cho biết ông Nguyễn Tuấn Hà (Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk) vừa ký công văn giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp cùng các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu để báo cáo HĐND tỉnh tạm dừng hoặc bãi bỏ Nghị quyết số 03 về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng ở dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng (gọi tắt là NQ03) theo đúng quy định pháp luật.

Thi công tại dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng. Ảnh: VŨ LONG

Thi công tại dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng. Ảnh: VŨ LONG

Trước đó, ngày 8-4-2022, HĐND tỉnh Đắk Lắk ban hành nghị quyết về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng gần 50 ha rừng sang mục đích khác tại khu tái định cư số 2 thuộc dự án nói trên.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, mặc dù đã có chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhưng tỉnh vẫn chưa chuyển đổi mục đích sử dụng rừng được và vẫn còn nguyên hiện trạng.

Lý do phần diện tích gần 50 ha rừng này hiện vẫn còn nằm trong quy hoạch ba loại rừng của địa phương.

Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cho rằng việc UBND tỉnh Đắk Lắk tách diện tích gần 50 ha rừng trồng tại khu tái định cư số 2 thuộc dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng để trình HĐND tỉnh cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng là chưa đúng quy định. Vì diện tích này thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, UBND tỉnh Đắk Lắk giao các đơn vị nói trên nghiên cứu, tham mưu để báo cáo HĐND tỉnh về việc tạm dừng thực hiện, hoặc ban hành nghị quyết bãi bỏ NQ03 theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng của toàn dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng theo đúng quy định.

Như PLO đã thông tin, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán trong hoạt động xây dựng, việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hệ thống kênh cấp một trở xuống hồ Krông Pách Thượng.

Theo kết luận kiểm toán, việc chuyển mục đích sử dụng rừng hơn 432 ha của toàn bộ dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng. Tuy nhiên, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tách gần 50 ha rừng, chuyển mục đích sử dụng để thực hiện khu tái định cư số 2 tại xã Cư Bông, huyện Ea Kar là chưa đúng quy định…

Dự án hồ thủy lợi Krông Pách Thượng có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, do Bộ NN&PTNT phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án khởi công từ năm 2009, nhằm cung cấp nước tưới cho khoảng 15.000 ha đất nông nghiệp tại các huyện phía đông tỉnh Đắk Lắk.

Đến năm 2018, dự án này đội vốn lên 4.400 tỉ đồng. Sau nhiều năm trì trệ, dự án được Thủ tướng cho gia hạn đến hết năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.