Đắk Lắk ghi nhận ca mắc bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm

(PLO) -Trung tâm Y tế huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một ca bệnh đầu tiên dương tính với bệnh viêm não Nhật Bản B.

Bệnh nhân là cháu trai 7 tuổi, dân tộc Êđê, ở xã Dang Kang (huyện Krông Bông).

Trước đó, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, gia đình tự mua thuốc về cho uống nhưng không đỡ nên đã đưa đến Trung tâm Y tế huyện Krông Bông thăm khám. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với bệnh viêm não Nhật Bản B.

Theo điều tra dịch tễ của ngành y tế, bệnh nhân không tiêm vắc xin phòng bệnh viêm não Nhật Bản; trong vòng ba tuần trước khi mắc bệnh cháu bé không đi đâu xa, xung quanh gia đình không có trường hợp nào mắc bệnh tương tự.

Phun hóa chất khử khuẩn quanh nhà bệnh nhân.

Tại nhà bệnh nhân, cán bộ y tế đã ghi nhận sự hiện diện của muỗi Culex (muỗi truyền bệnh viêm não Nhật Bản B).

Ngay sau đó, Trung tâm Y tế huyện Krông Bông tiến hành phun hóa chất xử lý môi trường khu vực xung quanh nhà bệnh nhân; tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng chống bệnh viêm não Nhật Bản B...

Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính, gây nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương ở người lớn và trẻ em do virus viêm não Nhật Bản thuộc nhóm B họ Togaviridae, giống Flavivirus gây ra.

Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk đã ghi nhận bốn trường hợp mắc viêm não Nhật Bản B tại các huyện Ea Kar, Ea Hleo, M’đrắk và Krông Bông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.