Đắk Lắk: Dự toán cần 1.900 tỉ để che phủ rừng nhưng không được bố trí đồng nào

(PLO)- Dự toán của Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk cần chi gần 1.900 tỉ đồng để che phủ rừng, nhưng không được bố trí đồng nào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-9, nguồn tin của PLO cho biết, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị qua giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2023.

Độ che phủ rừng.jpg
Một vụ hủy hoại rừng tiểu khu 702, thuộc thôn Ea Bớt, xã Cư Bông, huyện Ea Kar thuộc lâm phần công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ea Kar quản lý. Ảnh: NH

Theo đó, thời gian qua UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động người dân về ý nghĩa, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật của công dân trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Có giải pháp nhằm tăng cường giám sát của người dân, cộng đồng, các đoàn thể quần chúng, các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

Tuyên truyền chuyên đề, lồng ghép trong các cuộc họp thôn, bản; qua các chuyên mục, bản tin; sổ tay tuyên truyền, hướng dẫn, tờ rơi, áp phích, cổ động trực tiếp…

Qua đợt tuyên truyền người dân hiểu được giá trị, ý nghĩa của việc bảo vệ, phát triển rừng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương ngày càng hiệu quả, do đó tình trạng mua, bán, tàng trữ lâm sản trái pháp luật (giảm 40 vụ) so với năm 2023.

Vẫn theo báo cáo UBND tỉnh Đắk Lắk, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 xác định tỉ lệ độ che phủ rừng đạt từ 40 đến 42%.

Theo dự toán của Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, kế hoạch phân nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng tỷ lệ che phủ rừng đến hết nhiệm kỳ với tổng nhu cầu kinh phí là gần 1.900 tỉ đồng. Trong đó, riêng nguồn vốn đầu tư phát triển hơn 678 tỉ đồng, vốn sự nghiệp hơn 476 tỉ đồng.

Ngày 8-5, trong một công văn gửi Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh Đắk Lắk xác định: việc phát triển thêm hơn 25.000 ha rừng trong các năm 2024 và 2025 để tỉ lệ che phủ rừng năm 2025 ít nhất đạt 40% theo chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn hiện nay là không có cơ sở thực tiễn, không có đủ nguồn lực để thực hiện được.

Thực tế, theo UBND tỉnh Đắk Lắk dự kiến tỉ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt khoảng 39%.

Về giải pháp khắc phục diện tích rừng bị suy giảm, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện Thông báo số 417 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; giao Sở NN&PTNT xây dựng Kế hoạch, lộ trình cụ thể để hoàn thành việc khắc phục diện tích rừng bị suy giảm.

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk xác nhận chỉ tiêu về độ che phủ rừng trong nhiệm kỳ 2020-2025 là không đạt.

“Trước đại hội, tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với Trung ương về các văn kiện, chỉ tiêu… Thời điểm này tỉ lệ độ che phủ rừng của tỉnh đưa ra hơn 39% là phù hợp, sát với thực tế. Tuy nhiên, Trung ương cho rằng độ che phủ rừng ở Tây Nguyên, trong đó có Đắk Lắk là phải tăng lên từ 40-42%.

Chúng tôi đã xây dựng dự toán kinh phí gần 1.900 tỉ, nhưng thực tế không được bố trí cho đồng nào. Chủ yếu là dân tự trồng, vốn huy động của doanh nghiệp” – vị lãnh đạo thông tin.

Như PLO đã đưa tin, tháng 8-2023, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk ban hành kết luận về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác trồng rừng tập trung; phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019 – 2022.

Trong giai đoạn 2016-2020, nhiệm vụ trồng rừng tỉnh Đắk Lắk không đạt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, kế hoạch đặt ra, bình quân trồng 7.000ha rừng/năm; nhưng chỉ thực hiện được 2.337ha rừng/năm. Tương đương với việc đạt 33,4% kế hoạch.

Giai đoạn 2021 - 2022, tỉ lệ che phủ rừng giảm hằng năm. Trong đó, năm 2021 đạt 38,35% (giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2020); năm 2022 đạt 38,03% (giảm 0,32% so với cùng kỳ năm 2021). Trong khi, theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, đến hết nhiệm kỳ, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt từ 40 - 42%.

Năm 2020, nâng độ che phủ rừng đạt 45%

Năm 2020, nâng độ che phủ rừng đạt 45%

(PL)- “Nâng độ che phủ rừng đến năm 2020 đạt 45% (hiện tỉ lệ che phủ bằng cây rừng hơn 40% - NV) và phải bảo vệ hiệu quả diện tích rừng nguyên sinh tại các vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ”

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.