Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường

(PLO)- Tại Đắk Lắk, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 40 xã, phường, khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt, cô lập dân cư, gây nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-11, theo UBND tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 40 xã, phường, khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt, cô lập dân cư, gây nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Đắk Lắk (4).jpg
Công an cứu trợ người dân trong vùng lũ. Ảnh: C.A

Cùng với cơn bão số 13 và mưa lũ, đến ngày 20-11 tại Đắk Lắk có 19 người tử vong, 6 người mất tích; 400 căn nhà hư hỏng hoàn toàn; hơn 13.800 nhà bị tốc mái, 85.700 lượt nhà bị ngập; hơn 12.800 hộ bị cô lập, 15.300 lượt hộ phải sơ tán…

Ngoài ra, hơn 17.700 lồng, bè, 950 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; hơn 500 tàu đánh bắt hải sản của ngư dân bị hư hỏng; 3.000.000 con gia cầm, gia súc bị chết, cuốn trôi.

Nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, viễn thông, điện lực... bị hư hỏng ở mức độ khác nhau.

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp đối với 40 xã, phường để ứng phó và khắc phục hậu quả

z7240606701162_e4d813cc06419c64d362b5d8892079fb.jpg
Nhiều căn nhà ngập trong nước. Ảnh: C.A

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để tổ chức cứu hộ, cứu nạn; ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân.

Khẩn trương đánh giá toàn diện, tập trung sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng then chốt như giao thông, thủy lợi, điện lưới, thông tin liên lạc… sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Tổ chức các điểm ở tạm thời an toàn, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân bị mất nhà. Tổ chức hỗ trợ, động viên tinh thần người dân, đặc biệt là

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với các xã, phường, tập trung mọi nguồn lực khắc phục nhanh nhất hậu quả sau bão.

40 xã, phường tại Đắk Lắk được công bố tình huống khẩn cấp gồm: Phú Mỡ, Sông Cầu, Ô Loan, Tuy An Nam, Tây Hòa, Hòa Mỹ, Sơn Thành, Suối Trai, Phú Yên, Xuân Phước, Xuân Lộc, Tuy Hòa, Tuy An Bắc, Xuân Lãnh, Xuân Cảnh, Đồng Xuân, Xuân Đài, Hòa Hiệp, Tuy An Đông, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Hòa Thịnh, Sơn Hòa, Vân Hòa, Tây Sơn, Ea Ly, Ea Bá, Sông Hinh, Bình Kiến, Đông Hòa, Xuân Thọ, Hòa Xuân, Tuy An Tây, Đức Bình, Yang Mao, Cư Pui, Krông Bông, Krông Ana, Dur Kmăl, Hòa Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.