Đắk Lắk chuẩn bị các phương án ứng phó bão số 13

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng loạt nhiều phương án ứng phó bão số 13.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-11, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó với bão số 13, mưa lũ trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, ngày 1-11, áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão Kalmaegi (bão số 13).

BÃO SỐ 13.jpg
UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các công ty thủy điện vận hành đúng quy định, đảm bảo an toàn vùng hạ du. Ảnh: N.Q

Cục Khí tượng thủy văn dự báo khoảng ngày 7-11, bão số 13 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây gió mạnh, mưa lớn.

Để chủ động ứng phó với bão số 13, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương giáp biển quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi; thông báo kịp thời về hướng di chuyển của bão để ngư dân chủ động phòng tránh.

Đối với khu vực đất liền, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến người dân về diễn biến bão số 13.

Ngoài ra, các địa phương phải rà soát khẩn cấp các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt để kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra mưa lũ.

Trước diễn biến khó lường của bão số 13, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương sẵn sàng lực lượng cứu nạn, cứu hộ theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu kiểm tra, rà soát, triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, công trình hồ đập.

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các công ty thủy điện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm. Đồng thời, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố (nếu có), đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu nhân dân các địa phương chủ động thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.