Đắk Lắk chi hơn 1000 tỉ đồng phòng chống dịch COVID-19

(PLO)- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với UBND tỉnh về việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng chống dịch COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk với UBND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: KL

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk với UBND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: KL

Tỉnh Đắk Lắk đã huy động nguồn lực phòng, chống dịch, kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 1.188 tỉ đồng. Trong đó, năm 2020 gần 462 tỉ đồng, năm 2021 hơn 582 tỉ đồng, năm 2022 hơn 144 tỉ đồng.

Đồng thời đã chi hơn 1000 tỉ đồng cho hoạt động phòng chống dịch COVID-19.

Số tiền chi trong các năm dùng cho việc giám sát, đào tạo, tập huấn, mua thuốc, vật tư, hóa chất, kit thử, vắc xin, trang thiết bị phòng chống dịch, cách ly y tế và chế độ cho người tham gia phòng, chống dịch và hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành của tỉnh đã giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà đoàn giám sát quan tâm như: triển khai những văn bản của trung ương về phòng, chống dịch; hiệu quả của những chính sách tài khóa, tiền tệ trong lĩnh vực này; việc huy động nhân lực tham gia phòng, chống dịch; công tác thanh, kiểm tra của cơ quan chức năng trong quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch bệnh COVID-19; cơ sở vật chất, việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương của y tế cơ sở…

Kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo hai sở

UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, chủ động làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đơn vị có liên quan để thống nhất nội dung kiểm điểm có liên quan đến sai phạm, khuyết điểm đối với lãnh đạo Sở Y tế; Sở Tài chính.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk thanh tra 33 gói thầu, gồm tám gói thầu mua sắm kit test; bảy gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất, hàng hóa; 18 gói thầu mua sắm trang thiết bị. Trong đó, có đến 26 gói chỉ định thầu rút gọn, còn lại là đấu thầu rộng rãi.

Theo thanh tra, Sở Y tế lựa chọn một số thiết bị y tế để mua sắm có số lượng vượt, hoặc không có trong đề xuất của hội đồng khoa học tổng cộng hơn 11,7 tỉ đồng. Sáu gói thầu có giá trị trúng thầu gần 32 tỉ đồng, trong khi giá thực tế nhập khẩu gần 15 tỉ đồng, chênh lệch hơn 212%.

Việc mua sắm trên do Sở Tài chính thẩm định, tham mưu chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; giao cho chủ đầu tư tiến hành thủ tục đấu thầu mua sắm.

Mặt khác, kết quả thanh tra xác định 13 đơn vị trực thuộc Sở Y tế thu phí test nhanh COVID-19 chưa đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, trách nhiệm đối với việc xác định nhu cầu mua sắm trang thiết bị thuộc về giám đốc Sở Y tế, trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và các cá nhân có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.