Đắk Lắk chi 14 tỉ đồng cho 300 m đường

(PLO)- Bà Phạm Thị Minh Thảo - Trưởng phòng Quản lý đô thị (UBND TP Buôn Ma Thuột) vừa cho biết UBND thành phố mới thẩm định xong báo cáo kỹ thuật, hồ sơ thiết kế xây dựng gần 300 m đường Phạm Hồng Thái.

Đoạn đường trên thuộc phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột. Việc xây dựng này nhằm thay thế đoạn đường bị tỉnh thu hồi xây dựng trụ sở HĐND và UBND tỉnh trước đó.

Đoạn đường Phạm Hồng Thái xây dựng mới có tổng chiều dài 287,93 m, chỉ giới 30 m, điểm đầu nối với đường Lê Duẩn, điểm cuối tiếp giáp với đường Đinh Tiên Hoàng. Tổng vốn đầu tư xây dựng là hơn 14 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 2,2 tỉ đồng, nguồn vốn lấy từ ngân sách tỉnh. 

Đắk Lắk chi 14 tỉ đồng cho 300 m đường ảnh 1
 Trụ sở HĐND và UBND tỉnh Đắk Lắk mới xây dựng 

Theo bà Thảo, trước đó dự toán tổng vốn đầu tư đoạn đường lên đến 17 tỉ đồng, chỉ giới 42 m. Tuy nhiên, sau đó điều chỉnh lại còn 14 tỉ đồng, chỉ giới còn 30 m. Hiện BQL dự án UBND TP Buôn Ma Thuột đang tổ chức đấu thầu và dự kiến vào tháng 2-2016 sẽ khởi công.

Trước đó, vào năm 2011, UBND tỉnh Đắk Lắk cho xây dựng trụ sở UBND và HĐND mới tại khu đất ở số 9, đường Lê Duẩn (TP Buôn Ma Thuột) và thu hồi gần 100 m đường Phạm Hồng Thái.  Công trình có tổng mức đầu tư được duyệt là 236,1 tỉ đồng từ ngân sách trung ương. Vào tháng 9-2014, đơn vị xây dựng cho bịt kín gần 100 m đường Phạm Hồng Thái để xây tường rào trụ sở.

Đắk Lắk chi 14 tỉ đồng cho 300 m đường ảnh 2

Theo người dân sống dọc tuyến đường, khi chặn đường, các cơ quan chức năng tỉnh này không họp thông báo, không lấy ý kiến người dân. Đường bị chặn, gây khó khăn trong việc đi lại, kinh doanh của rất nhiều người.

Đắk Lắk chi 14 tỉ đồng cho 300 m đường ảnh 3

Đường Phạm Hồng Thái chỉ còn lại con hẻm nhỏ

Trả lời thắc mắc của người dân, ông Võ Tấn Cường - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý dự án (Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk) cho biết trước khi chặn đường Phạm Hồng Thái, chủ đầu tư dự án là Văn phòng UBND tỉnh đã làm việc với các cơ quan chức năng, đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý và thống nhất chủ trương phân luồng giao thông tại con đường này để giải phóng và bàn giao mặt bằng thi công công trình. Ngoài ra, đã thông báo UBND phường Tự An phổ biến đến nhân dân trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.