Đắk Lắk chấn chỉnh việc tiếp dân không đầy đủ

(PLO)- Theo ghi nhận của Thanh tra Chính phủ, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của tỉnh Đắk Lắk đạt 69/100 điểm. Về tiếp dân, chủ tịch tỉnh và năm chủ tịch UBND huyện tiếp công dân không đầy đủ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị ở tỉnh này nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo ghi nhận của Thanh tra Chính phủ hồi tháng 12-2024, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của tỉnh Đắk Lắk đạt 69/100 điểm.

Trong đó, việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng có 3/7 nội dung được điểm thấp, 12/15 điểm.

Tiếp công dân.jpg
Trụ sở tiếp công dân tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VŨ LONG

Việc tiếp công dân của chủ tịch UBND cấp tỉnh theo quy định của Luật Tiếp công dân chỉ được 1,8/2 điểm. Nguyên nhân là tháng 3-2023, chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk không tiếp dân mà ủy quyền cho chánh Thanh tra tỉnh làm việc này.

Tiếp công dân của chủ tịch UBND cấp huyện ở Đắk Lắk chỉ được 0,5/1,5 điểm. Nguyên nhân là năm chủ tịch UBND cấp huyện tiếp dân không đầy đủ theo quy định gồm các huyện Lắk, M’Drắk, Krông Pắk, Krông Năng, Ea Hleo.

Tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ được 0,5/1,5 điểm. Nguyên nhân có 10 đơn vị tiếp công dân không đầy đủ.

Ngoài ra, công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước được 23/27 điểm, trong đó có 2/10 nội dung đạt điểm thấp.

Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 Luật Phòng chống tham nhũng được 4/6 điểm. Nguyên nhân là do chỉ có 31/38 đơn vị cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng hợp lệ; kết quả thực hiện chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI năm 2023) không có điểm.

Có 2/3 đạt điểm thấp về tiêu chí đánh giá việc phát hiện, xử lý tham nhũng. Kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng được 3/8 điểm, có 5/8 tiêu chí không có điểm.

Về tiêu chí đánh giá việc thu hồi tiền, tài sản tham nhũng, Đắk Lắk được 2/10 điểm.

Tiêu chí kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được 2/5 điểm. Nguyên nhân là tỉ lệ thu hồi tiền, tài sản tham nhũng thấp. Qua công tác điều tra của cơ quan công an phát hiện dấu hiệu tham nhũng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng, nhưng thu hồi chỉ được hơn 300 triệu đồng. Qua công tác thi hành án là gần 8,3 tỉ đồng nhưng thu hồi chỉ được gần 4,8 tỉ đồng.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị liên quan đến các tồn tại, hạn chế trên cần đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương; tăng cường trách nhiệm trong việc quán triệt, chỉ đạo, điều hành nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Các đơn vị trực thuộc bám sát chỉ đạo của cấp trên; xác định rõ nội dung để đề ra các giải pháp triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiệu quả về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.