'Đắk Lắk cần giám sát chặt chẽ người dân di chuyển từ vùng dịch về'

(PLO)-"Trong thời gian tới nguy cơ cao tỉnh sẽ phát sinh những ca bệnh mới. Do đó, địa phương cần giám sát chặt chẽ người dân di chuyển từ vùng dịch về để phòng, chống dịch bệnh xâm nhập, lây lan ra cộng đồng"- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.

Ngày 11-7, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk về công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp và trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại buổi việc, tỉnh Đắk Lắk hiện có bảy trường hợp mắc COVID-19 (bốn trường hợp đã điều trị khỏi và xuất viện). Toàn tỉnh hiện có một khu công nghiệp với hơn 2.100 người, chín cụm công nghiệp có hơn 4.000 người lao động.

Tại buổi làm việc, đại diện ngành Y tế và chính quyền địa phương có một số đề xuất, kiến nghị như cần có hướng dẫn cụ thể, thống nhất trong cả nước về thực hiện xét nghiệm cho người dân có nhu cầu di chuyển đến các tỉnh khác. Hiện nay mỗi tỉnh lại có một cách làm khác nhau, trong khi nhu cầu xét nghiệm của người dân tăng cao nhưng lại khó thực hiện. Ngoài ra, cần tăng cường vật tư y tế, máy móc cho ngành Y tế để phục vụ phòng, chống dịch hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Các thành viên của Đoàn công tác Bộ Y tế cũng tập trung nhiều ý kiến liên quan đến công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, khu cách ly tập trung.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh TA

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, qua công tác kiểm tra vào ngày 10-7, tại Khu công nghiệp Hòa Phú (thành phố Buôn Ma Thuột) nhận thấy còn nhiều tồn tại trong phòng, chống dịch COVID-19, chưa đảm bảo đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch. Từ cơ sở vật chất đến việc thông tin tuyên truyền cho người lao động vẫn chưa triển khai đầy đủ.

Tại khu cách ly tập trung của tỉnh là Ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (thành phố Buôn Ma Thuột) vẫn chưa lắp đặt hệ thống camera giám sát theo quy định để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt ở nhiều tỉnh, thành dịch bệnh đang bùng phát mạnh trong các khu vực sản xuất lớn, tập trung đông lao động, gây hậu quả nghiêm trọng, Đoàn công tác đề nghị tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan nhanh chóng khắc phục những tồn tại trong phòng, chống dịch nhất là ở các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận định với đặc thù về kinh tế, địa lý của tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian tới nguy cơ cao tỉnh sẽ phát sinh những ca bệnh mới. Do đó, địa phương cần giám sát chặt chẽ người dân di chuyển từ vùng dịch về để phòng, chống dịch bệnh xâm nhập, lây lan ra cộng đồng; tập trung mọi nguồn lực để phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là, chủ động theo phương châm “4 tại chỗ” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh cần chuẩn bị các nguồn lực, đặc biệt là nhân lực, cơ sở vật chất nhằm sẵn sàng ứng phó với các diễn biến phức tạp của dịch có thể xảy ra trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần chuẩn bị thêm và sẵn sàng đưa vào sử dụng các khu cách ly tập trung; nâng cao hơn nữa khả năng điều trị bệnh nhân COVID-19 về cả số lượng giường bệnh lẫn năng lực điều trị bệnh nhân nặng; đặc biệt, chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng để Bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động khi xảy ra tình huống xấu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.