Đại tướng Tô Lâm làm việc tại Đắk Lắk, Đắk Nông

(PLO)- Trong ngày 20-9, Đại tướng Tô Lâm đã có buổi làm việc với hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông về công tác phòng, chống tham nhũng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-9, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 4, chủ trì Hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn công tác số 4 tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Đắk Lắk. Ảnh: LX

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Đắk Lắk. Ảnh: LX

Ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương (Ban Nội chính Trung ương), đã thay mặt đoàn công tác công bố dự thảo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đều lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm, bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các hành vi, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, có khó khăn, vướng mắc hoặc kéo dài trên địa bàn, tạo tiền đề, kinh nghiệm và hiệu ứng lan tỏa trong công tác PCTN, tiêu cực, phòng chống tội phạm.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực, tỉnh Đắk Lắk đã bộc lộ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhất định.

Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực tiến hành chưa thường xuyên. Kết quả phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp qua công tác kiểm tra, giám sát, tự thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ chưa nhiều.

Đại tướng Tô Lâm lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác PCTN.

Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm đề nghị thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhất là một số nội dung trọng tâm về nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của từng cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác PCTN, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị…

Đại tướng Tô Lâm lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác PCTN, tiêu cực đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đại tướng Tô Lâm đề nghị lãnh đạo tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện đầy đủ các kiến nghị đã nêu trong báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 4, báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực theo quy định.•

Đắk Nông cần đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án
tham nhũng, tiêu cực

Chiều 20-9, Đại tướng Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và PCTN trên địa bàn tỉnh.

Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực của tỉnh Đắk Nông đang trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 16 vụ án, vụ việc phức tạp nổi cộm tại địa phương. Đồng thời phát hiện, chuyển cơ quan CSĐT ba vụ việc có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tỉnh đặc biệt quan tâm, nhất là kiểm tra dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm cả kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với một số trường hợp cán bộ, đảng viên sai phạm.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhất là công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và công tác PCTN…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.