Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Không quân

(PLO)- Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng Bộ đội Không quân tiếp tục phấn đấu hơn nữa, chủ động khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-2, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Không quân Nhân dân Việt Nam (3-3-1955 – 3-3-2025) và 60 năm Ngày đánh thắng trận đầu của Bộ đội Không quân (3-4-1965 – 3-4- 2025).

Lấy mặt đất, lòng dân làm căn cứ và điểm xuất phát

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng những chiến công đặc biệt xuất sắc mà Bộ đội Không quân đã giành được trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành.

Không quân nhân dân Việt Nam
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Không quân Nhân dân Việt Nam đã lấy mặt đất, lòng dân làm căn cứ và điểm xuất phát của mình. Ảnh: MOD.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng ra đời trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ và chiến tranh ác liệt, lúc đầu lực lượng còn non trẻ, Không quân Nhân dân Việt Nam đã tích cực củng cố, xây dựng lực lượng, vừa xây dựng lực lượng, vừa huấn luyện, lấy mặt đất, lòng dân làm căn cứ và điểm xuất phát của mình.

Vận dụng sáng tạo đường lối và nghệ thuật quân sự chiến tranh Nhân dân, khéo tổ chức và sử dụng lực lượng, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, thực hiện thắng lợi phương châm “đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”…

Với tinh thần “Dám đánh, quyết đánh và quyết thắng”, các đơn vị của Bộ đội Không quân luôn khắc phục khó khăn, sáng tạo nhiều cách đánh độc đáo, thông minh, góp phần làm phong phú nghệ thuật tác chiến của dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, bằng chiến thắng trận đầu ngày 3-4-1965, Bộ đội Không quân đã “Mở mặt trận trên không thắng lợi”, thực hiện trọn vẹn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và tiếp tục lập nên những chiến công hiển hách từ những năm tháng chiến tranh khốc liệt trước đây đến những năm tháng hòa bình xây dựng CNXH và thực hiện công cuộc đổi mới ngày nay.

Để Quân chủng PK-KQ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới và đẩy nhanh tiến trình xây dựng Quân chủng chính quy, hiện đại theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Quân chủng PK-KQ tiếp tục quán triệt, triển khai chặt chẽ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược quân sự, quốc phòng; thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh và quy định của Bộ Quốc phòng về sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay. Theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phương án, đối sách, sử dụng lực lượng Phòng không, Không quân.

Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân chủng; chú trọng huấn luyện cơ bản, sát thực tế chiến đấu, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện các tình huống nâng cao; đẩy mạnh huấn luyện chuyển loại, khai thác, làm chủ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới, cải tiến.

dai-tuong-phan-van-giang-khong-quan-nhan-dan-viet-nam-lay-long-dan-lam-can-cu-2.png
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: MOD.

Tăng cường lãnh đạo công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn bay và đấu tranh phòng ngừa tai nạn bay; huấn luyện bay chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam, bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống lụt bão; rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch tác chiến... theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trong tình hình mới.

Chấn chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu Quân chủng PK-KQ tiếp tục triển khai quyết liệt việc điều chỉnh lực lượng, chấn chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, bảo đảm hợp lý, cân đối giữa các thành phần, lực lượng, từ khối cơ quan Quân chủng đến các đơn vị, ưu tiên quân số cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo.

Làm tốt công tác chính sách, cán bộ, dân vận, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn; chú trọng nâng cao chất lượng rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác, phục vụ kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nâng cao đời sống bộ đội.

Triển khai có hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trước mắt, tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng Bộ đội Không quân tiếp tục phấn đấu hơn nữa, chủ động khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, trong thế trận chiến tranh Nhân dân bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang của Không quân Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Lực lượng không quân sẽ trình diễn tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Lực lượng không quân sẽ trình diễn tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

(PLO)- Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 sẽ được tổ chức tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, từ ngày 19 đến 22-12, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Sự kiện này sẽ có quy mô lớn gấp đôi so với năm 2022, với tổng diện tích hơn 100.000m², bao gồm 15.000m² trong nhà và 20.000m² ngoài trời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.