Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón, hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản

(PLO)- Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản làm sâu sắc hơn về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, trong đó có sự hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-8, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru.

Ngay sau Lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Kihara Minoru đã tiến hành hội đàm.

dai-tuong-phan-van-giang-chu-tri-le-don-hoi-dam-voi-bo-truong-bo-quoc-phong-nhat-ban (2).jpg
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru duyệt Đội Danh dự QĐND Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: QĐND

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản làm sâu sắc hơn về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, mối quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới" được thiết lập năm 2023, trong đó có sự hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định thời gian qua, cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam-Nhật Bản không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu, thực chất, xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước. Trong đó nổi bật trên các lĩnh vực, như khắc phục hậu quả chiến tranh; đào tạo; quân y, cứu hộ, cứu nạn; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; thường xuyên tham vấn trên các diễn đàn khu vực, nhất là trong khuôn khổ ADMM+...

Các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu cũng được duy trì thực hiện tốt, hai bên đã duy trì đầy đủ Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, tham vấn sĩ quan tham mưu 3 quân chủng Hải, Lục, Không quân. Đây là những cơ chế quan trọng được hai bên duy trì, thực hiện hiệu quả, thúc đẩy hợp tác cụ thể, thiết thực trên các lĩnh vực.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón, hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng bước vào giai đoạn phát triển mới, hiệu quả, phù hợp với quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”.

Trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn thường niên giữa hai bên; hợp tác đào tạo; hợp tác quân binh chủng; công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ; khắc phục hậu quả chiến tranh; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tiếp tục tăng cường tham vấn, phối hợp tại các cơ chế đa phương hai Bên cùng tham gia, qua đó góp phần thúc đẩy, triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN-Nhật Bản...

Gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người có đóng góp to lớn trong thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ Quốc phòng Việt Nam.

dai-tuong-phan-van-giang-chu-tri-le-don-hoi-dam-voi-bo-truong-bo-quoc-phong-nhat-ban (4).jpg
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru hội đàm. Ảnh: TTXVN

Ông cũng bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ "Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới" được thiết lập từ năm 2023 và thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi các nội cùng quan tâm về tình hình thế giới, khu vực.

Về vấn đề trên biển, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, cam kết ở khu vực, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.

Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Kihara Minoru đã trao đổi Thư thỏa thuận và Biên bản thực hiện việc Nhật Bản chuyển giao hai xe vận chuyển vật liệu đa năng phục vụ công tác cứu hộ-cứu nạn cho phía Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.