Đại tướng Phan Văn Giang chỉnh sửa một số chi tiết thiết kế Nhà hát Quân đội

(PLO)- Đại tướng Phan Văn Giang đã trực tiếp chỉnh sửa một số nội dung, chi tiết liên quan đến diện tích đầu tư xây dựng Nhà hát Quân đội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Chính trị và các cơ quan về tiếp thu, hoàn chỉnh phương án thiết kế Nhà hát Quân đội.

Dự hội nghị có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

dai-tuong-phan-van-giang-truc-tiep-chinh-sua-thiet-ke-nha-hat-quan-doi.jpeg
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị. Ảnh: MOD.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thượng tướng Lê Quang Minh báo cáo kết quả thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và kế hoạch triển khai tiếp theo của Dự án Nhà hát Quân đội.

Với tính chất và tầm quan trọng của công trình, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và đơn vị thiết kế tiếp thu, hoàn chỉnh toàn bộ các nội dung bổ sung, điều chỉnh theo kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sau khi nhận được các góp ý quý báu và sâu sắc đối với phương án thiết kế Nhà hát Quân đội của lãnh đạo cấp cao, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu chỉnh sửa; đồng thời, các nội dung này cũng sẽ được tiếp tục nghiên cứu sâu, kỹ hơn nữa để cập nhật, hoàn thiện chi tiết đầy đủ trong giai đoạn lập dự án.

Qua nghe báo cáo phương án kiến trúc công trình Nhà hát Quân đội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp một số nội dung liên quan đến quy mô, kiến trúc, kỹ thuật, công nghệ… nhằm góp phần giúp hoàn thiện phương án, phát biểu kết luận hội nghị.

Ghi nhận, biểu dương Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động, phối hợp triển khai hoàn thành tốt các nội dung công việc, Đại tướng Phan Văn Giang đã trực tiếp chỉnh sửa một số nội dung, chi tiết liên quan đến diện tích đầu tư xây dựng cũng như thiết kế của một số hạng mục công trình, bảo đảm đa tiện ích trong quá trình khai thác sử dụng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng Nhà hát Quân đội có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, phát huy hiệu quả hoạt động nghệ thuật Quân đội.

phan-van-giang.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang đã trực tiếp chỉnh sửa một số nội dung, chi tiết liên quan đến diện tích đầu tư xây dựng Nhà hát Quân đội. Ảnh: MOD.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu công trình phải được xây dựng mang dấu ấn đậm nét của Quân đội, hài hòa với không gian, cảnh quan khu vực, phù hợp tiêu chí quy hoạch trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và giải pháp tổ chức giao thông kết nối.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai dự án theo lộ trình, bảo đảm tiến độ và chất lượng, đúng quy định của pháp luật.

Quá trình tổ chức thi công cần bảo đảm tốt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn tuyệt đối, tính đồng bộ, hiệu quả, lâu dài, trở thành công trình văn hóa tiêu biểu, xứng tầm với vị thế, truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 22-12-2028.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.