Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri tại tỉnh Tây Ninh

(PLO)- Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các ứng cử viên tiếp xúc cử tri phường, xã thuộc đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Tây Ninh; cam kết hành động trách nhiệm, vì lợi ích của nhân dân và địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã thuộc đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại phường Long An, Tân An, Khánh Hậu và Xã Mỹ An. Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri địa phương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa 4.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các ứng cử viên Đại biểu quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Tây Ninh tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: HUỲNH DU

Đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Tây Ninh có 5 ứng cử viên, gồm: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; bà Lê Thị Song An, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh; bà Lê Thị Cẩm Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Sở VH-TT&DL tỉnh Tây Ninh; ông Lê Công Đỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long An; bà Phạm Thị Ngọc Hà, Tổng giám đốc Công ty TNHH San Hà (TP.HCM).

Tại hội nghị, cử tri được giới thiệu tóm tắt tiểu sử từng ứng cử viên. Các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng thời trực tiếp lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: HUỲNH DU

Trình bày chương trình hành động, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; kiên định các nguyên tắc của công cuộc đổi mới; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Ông khẳng định sẽ nêu gương về đạo đức, trách nhiệm, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Với trọng trách Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ông cho biết sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, gắn trách nhiệm được Đảng, Quân đội giao với vai trò đại biểu Quốc hội; tham gia thể chế hóa các nghị quyết lớn thành luật và chính sách khả thi.

Đồng thời, phối hợp cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng hoàn thiện pháp luật về quốc phòng, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”. Ông cũng cam kết lắng nghe cử tri, tham gia quyết sách, đồng hành cùng địa phương phát triển gắn với quốc phòng, an ninh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa 2.jpg
Cử tri mong muốn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khi đắc cử thực hiện đúng lời hứa của mình. Ảnh: HUỲNH DU

Các ứng cử viên còn lại tại Đơn vị bầu cử số 3 cũng khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm sẽ phát huy trách nhiệm người đại biểu của nhân dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Các cam kết tập trung vào việc đóng góp xây dựng chính sách, pháp luật sát thực tiễn; tăng cường giám sát, đôn đốc giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng; tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên cũng nhấn mạnh nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành; nâng cao thu nhập, đời sống, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Kết thúc hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ sự đồng thuận cao với chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri mong muốn, nếu trúng cử hay dù ở bất kỳ cương vị nào, các ứng cử viên tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hành động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.