Đại tá Dương Văn Tiến nói về việc kéo giảm tội phạm ở Thanh Hóa

(PLO)- “Hướng đi của Công an Thanh Hóa chính là triệt tiêu từ gốc, ngăn chặn phạm tội, không phải để xảy ra những vụ việc, vụ án mới đi bắt bớ, xử lý..."- Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây (2-1), Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2024, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025.

Năm 2024 là năm Thanh Hóa ghi dấu ấn về kết quả toàn diện trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, là năm có tỉ lệ tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu nhất từ trước đến nay.

Đấu tranh với mọi loại tội phạm phải đi từ gốc

Cụ thể năm 2024, tội phạm về trật tự xã hội hơn 1.400 vụ, gần 2.300 đối tượng, giảm gần 25,5% số vụ và 18% đối tượng so với cùng kỳ năm 2023.

Một số loại tội phạm chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, như cố ý gây thương tích (giảm 34%), giết người (giảm 45,8%), trộm cắp tài sản (giảm 36,4%), lừa đảo chiếm đoạt tài sản (giảm 38,3%)... so với năm 2023.

Thông qua chiến dịch tuyên truyền, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạo cho người dân “liều vắc xin” phòng ngừa tội phạm, góp phần ngăn chặn hơn 3.000 vụ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hàng ngàn tỉ đồng không bị chiếm đoạt.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã điều tra làm rõ gần 1.300 vụ, hơn 2.600 đối tượng (đạt trên 83% số vụ phát hiện trong kỳ), án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,6%; đặc biệt là án trộm cắp tài sản đã điều tra làm rõ trên 97% số vụ, cao nhất từ trước đến nay.

Trao đổi với PLO, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chia sẻ về mô hình kéo giảm tội phạm từ gốc ở Thanh Hóa, từ đó mang lại bình yên cho Nhân dân.

Theo Đại tá Tiến, tội phạm hoạt động phải có điều kiện và phải có "đất" thì mới tồn tại được. Vì thế, lực lượng công an xác định muốn giảm sâu tội phạm phải đánh đúng, đánh trúng vào những yếu tố này.

“Hướng đi của Công an Thanh Hóa chính là triệt tiêu từ gốc, ngăn chặn phạm tội, không phải để xảy ra những vụ việc, vụ án mới đi bắt bớ, xử lý, thì chỉ là xử lý phần ngọn mà khó giảm được tội phạm. Với quyết tâm không để xảy ra những vụ việc đau lòng đáng tiếc mới xử lý, chúng tôi xử lý từ lúc có nguy cơ và không để nó xảy ra.

kéo giảm tội phạm
Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nay có rất nhiều loại tội phạm, cơ cấu tội phạm những năm trước đây của Thanh Hóa là tội phạm trộm cắp, tội phạm gây thương tích chiếm tỉ lệ cao và loại tội phạm này như một “đặc sản” của Thanh Hóa. Tuy nhiên những năm qua, Thanh Hóa đi vào giải quyết từ phần gốc thì loại tội phạm “đặc sản” này đã giảm rất sâu”, Đại tá Tiến nhấn mạnh.

“Đấu tranh với mọi loại tội phạm đi từ gốc và nếu không làm từ gốc thì không thể nào kéo giảm được tội phạm, nhất là kéo giảm tội phạm bền vững mà không phải giảm ăn may, ví dụ như ở thời điểm đại dịch Covid-19, mọi người đều ở trong nhà hết thì tội phạm giảm.

Tuy nhiên sau đại dịch Covid-19, tội phạm có xu hướng bùng phát mà Công an Thanh Hóa kéo giảm được thì rõ ràng đã có nhiều biện pháp, nhiều mô hình hình kéo giảm tội phạm, cùng với đó là quá trình triển khai thận trọng, khoa học, bài bản từng bước không để cho tội phạm bùng phát.

Thực tiễn đã làm những năm qua và có kết quả cụ thể, không phải là lý thuyết, mà Thanh Hóa đã thành công trong kéo giảm tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân"- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chia sẻ thêm.

Tuyệt đối không để bị động trong mọi tình huống

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích, kết quả nổi bật của lực lượng Công an Thanh Hóa; chúc mừng Công an Thanh Hóa được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2024.

Trung tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu Công an Thanh Hóa cần tập trung vào nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm, đó là bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý từ sớm, từ cơ sở mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp về ANTT, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Giữ vững an ninh quốc gia, tuyệt đối không để bị động trong mọi tình huống, chủ động nhận diện nguy cơ, thách thức và có biện pháp giảm thiểu các tác động, hoạt động của các loại tội phạm.

Kéo giảm tội phạm nổi ở Thanh Hóa từ triệt tiêu gốc phạm tội -6.jpg
Trung tướng Phạm Thế Tùng phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu tập trung đấu tranh, phòng chống, kéo giảm các loại tội phạm, lấy phòng ngừa là chính, kết hợp với tấn công tạo chuyển biến trong phòng ngừa xã hội, triệt tiêu các điều kiện phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh, nhấn mạnh Công an tỉnh Thanh Hóa cần tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ hơn nữa các giải pháp phòng chống, kéo giảm tội phạm.

Ông Nguyễn Doãn Anh cũng yêu cầu chủ động nhận diện, triệt tiêu các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, kết hợp hiệu quả các giải pháp phòng ngừa với đấu tranh, xử lý tội phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.