Đại sứ Mỹ Marc Knapper: Những cải cách mới giúp môi trường đầu tư Việt Nam hấp dẫn hơn

(PLO)- Theo Đại sứ Mỹ Marc Knapper, những đổi mới gần đây của Việt Nam đã thể hiện mạnh mẽ cam kết của Chính phủ trong việc đơn giản hóa thủ tục, giúp thu hút thêm đầu tư nước ngoài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-7, Đại sứ Mỹ Marc Knapper có cuộc gặp gỡ báo chí, chia sẻ về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt - Mỹ trong 30 năm qua, đồng thời đưa ra nhiều nhận định về triển vọng trong tương lai.

Đại sứ Mỹ: Mô hình chính quyền hai cấp và chia lại tỉnh thành thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với nhà đầu tư ngoại
Đại sứ Mỹ - ông Marc Knapper. Ảnh: NHẬT HỒNG

Trụ cột chính trong quan hệ Việt - Mỹ

. Phóng viên: Theo ông, những trụ cột chính của quan hệ Việt – Mỹ trong 30 năm qua là gì?

+ Đại sứ Mỹ Marc Knapper: Quan hệ Việt – Mỹ phát triển rất mạnh mẽ trong thời gian qua, trên rất nhiều lĩnh vực. Trong đó, kinh tế là một trụ cột quan trọng. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ và Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư của Mỹ vào Việt Nam cũng tăng trưởng mạnh. Và ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mỹ.

Minh chứng của điều này là trong tháng 5 vừa qua, tại diễn đàn Select USA, đoàn công tác hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn dẫn đầu đã tham gia để tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Mỹ.

Đây cũng là lần đầu tiên có một đại diện từ Chính phủ Việt Nam tham gia dẫn đầu đoàn doanh nghiệp đến Mỹ. Điều này phản ánh doanh nghiệp Việt Nam ngày một quan tâm hơn đến việc đầu tư vào thị trường này.

Một trụ cột quan trọng khác chính là hợp tác về giáo dục. Việt Nam là nước có du học sinh theo học tại Mỹ cao thứ 6 trên thế giới, ước tính khoảng 30.000 người. Nếu tính cả số du học sinh Việt Nam tham gia các hình thức học tập khác nhau trong hệ thống giáo dục Mỹ thì con số đó có thể lên đến 300.000, một con số vô cùng ấn tượng.

Các trường đại học Mỹ cũng đang quan tâm nhiều hơn đến Việt Nam. Mới đây, vào tháng 4, phái đoàn 21 trường đại học Mỹ đã sang tìm hiểu cơ hội hợp tác với các trường đại học Việt Nam. Tôi cho rằng hoạt động hợp tác giáo dục giữa các cơ sở đào tạo Mỹ và Việt Nam sẽ giúp hai bên trao đổi, đưa thêm các nhà nghiên cứu, học giả và giáo sư Việt Nam sang Mỹ và ngược lại.

0807B.jpg
Đại sứ Mỹ Marc Knapper chia sẻ với báo chí. Ảnh: NGỌC DIỆP

Trụ cột thứ ba - một bệ đỡ rất chắc chắn và quan trọng trong quan hệ Việt - Mỹ là sự hợp tác về y tế. Cùng đó là những hợp tác về quốc phòng.

Phía Mỹ cũng mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong các nỗ lực phát triển công nghệ cao bằng nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như các doanh nghiệp Mỹ có thể đến đầu tư vào Việt Nam, hợp tác nghiên cứu, cùng hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ. Hiện có nhiều doanh nghiệp “đại bàng” của Mỹ như Marvel, Nvidia… đang muốn tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao ở Việt Nam...

Những cải cách giúp môi trường đầu tư Việt Nam hấp dẫn hơn

. Có quan điểm cho rằng đầu tư hai chiều Mỹ - Việt Nam cần tương xứng hơn nữa với mức độ phát triển của quan hệ hai nước. Vậy theo ông, cần làm gì để đầu tư tăng trưởng mạnh hơn nữa?

+ Thời gian gần đây, Chính phủ Việt Nam có một số thay đổi chính sách rất lớn. Những thay đổi mới nhất gần đây của Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc đơn giản hóa thủ tục, giúp thu hút thêm đầu tư nước ngoài.

Có thể kể đến như việc Việt Nam vận hành chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập còn 34 tỉnh, thành... Tôi cho rằng hàng loạt các chính sách mới này sẽ giúp nhiều thủ tục hành chính được xử lý nhanh gọn hơn, tiết kiệm thời gian công sức cho nhà đầu tư ngoại.

0807A.JPG
Cuộc trao đổi giữa Đại sứ Mỹ Marc Knapper và báo chí ngày 8-7. Ảnh: NHẬT HỒNG

Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam cũng đã đưa ra nhiều chính sách giúp tăng cường phát triển đầu tư tư nhân, trong đó đẩy mạnh trọng tâm vào các ngành công nghệ cao và hạ tầng số... Tất cả những chính sách này sẽ giúp Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn hơn.

Các doanh nghiệp Mỹ hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư mạnh hơn nữa vào Việt Nam.

Đối với đầu tư từ Việt Nam sang Mỹ, như tôi đã nói ở trên, năm 2025, nước Mỹ đã đón đoàn hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam sang Mỹ tìm hiểu cơ hội làm ăn kinh doanh. Bản thân phía Mỹ cũng đang nỗ lực để đầu tư hai chiều giữa hai nước tăng trưởng mạnh hơn.

. Xin cảm ơn ông.

Việt Nam đã rất nhanh, quyết liệt trong đàm phán thuế quan với Mỹ

Có thể khẳng định rằng mục tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính là đảm bảo được mối quan hệ thương mại cân bằng, có lợi cho cả nước Mỹ và các nước đối tác, từ đó đóng góp cho sự thịnh vượng chung của tất cả các quốc gia.

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các doanh nghiệp Mỹ được đối xử bình đẳng và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mỹ cũng có thể thành công. Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng những người nông dân, người chăn nuôi, nhà sản xuất, ngư dân Mỹ và Việt Nam đều được hưởng lợi.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã hành động rất nhanh và quyết liệt trong vấn đề thuế quan với Mỹ. Phái đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đã đến Mỹ rất sớm sau khi các mức thuế được công bố. Đồng thời, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Lãnh đạo Việt Nam chắc chắn thuộc nhóm đối thoại sớm nhất với phía chính quyền Mỹ.

Chúng tôi luôn mong muốn quan hệ Việt - Mỹ ngày càng phát triển theo hướng có lợi cho cả hai quốc gia.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.