Đại sứ Hà Lan: Chúng ta có chung mục tiêu đảm bảo ĐBSCL tồn tại bền vững

(PLO)- Đại sứ Hà Lan cho rằng Việt Nam và Hà Lan có chung mục tiêu đảm bảo vùng ĐBSCL tồn tại bền vững trong tương lai, có khả năng phục hồi về mặt kinh tế và sinh thái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều muộn ngày 8-4, Cơ quan đại diện ngoại giao Hà Lan tại Việt Nam phối hợp với VCCI Cần Thơ và Hiệp hội doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn kinh doanh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkerman phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: LT

Tham dự sự kiện có Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkerman, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công cùng lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL và 20 đại biểu đến từ các cơ quan của chính phủ, cơ sở nghiên cứu và các doanh nghiệp Hà Lan, Việt Nam.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkerman cho rằng ĐBSCL có vai trò quan trọng về kinh tế, sinh thái và xã hội không chỉ đối với Việt Nam mà còn với các bên liên quan trong khu vực, quốc tế, trong đó có Hà Lan.

“Chúng ta có chung mục tiêu đảm bảo vùng ĐBSCL tồn tại bền vững trong tương lai, có khả năng phục hồi về mặt kinh tế và sinh thái. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận thuận thiên, liên ngành và tích hợp.

Chúng tôi tin tưởng rằng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có thể thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh doanh. Hà Lan mong muốn trở thành đối tác của Việt Nam trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược của hai nước về nước và biến đổi khí hậu, nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực”- Đại sứ Akkerman chia sẻ.

Các đại biểu tham gia diễn đàn kinh doanh ĐBSCL tối 8-4. Ảnh: PV

Diễn đàn là cơ hội để Hà Lan cập nhật chương trình nghị sự Việt Nam - Hà Lan tại ĐBSCL và giới thiệu các giải pháp của Hà Lan để giải quyết những thách thức ở vùng này.

Các tham luận xung quanh vấn đề về nông nghiệp, nước, công nghệ hậu cần, phát triển trung tâm nông nghiệp của vùng. Cạnh đó, các đại biểu cũng trình bày nghiên cứu toàn diện về cơ hội đầu tư và dự án kinh doanh tại ĐBSCL.

Cạnh đó, diễn đàn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan gặp gỡ, trao đổi và mở rộng các cơ hội kinh doanh cùng nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo và các kinh nghiệm của Hà Lan trong lĩnh vực nước, nông nghiệp và hậu cần, thông qua cơ chế đối tác đa dạng.

Được biết, Hà Lan đã đầu tư khoảng 50 triệu USD từ ngân sách nhà nước và nguồn lực tư nhân cho các dự án và sáng kiến tại ĐBSCL. Số lượng dự án vẫn tiếp tục gia tăng.

ĐBSCL nhiều tiềm năng nhưng chưa khai thác hết

ĐBSCL nhiều tiềm năng nhưng chưa khai thác hết

(PLO)- Thứ trưởng Bộ KH&ĐT cho biết, lao động Việt Nam chủ yếu thuộc nhóm có kỹ năng thấp, trong khi đó, chuyển đổi số và tự động hóa đòi hỏi số lượng lớn lao động có kỹ năng cao.

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.