Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tinh gọn, gần dân, sát dân

(PLO)- Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng lần thứ I quy tụ 300 đại biểu, khẳng định bước tiến mới, tinh gọn, hiệu quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-8, Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Bước phát triển mới trong mô hình tổ chức Đảng theo hướng tinh gọn, hiện đại và hiệu quả

300 đại biểu đại diện cho hơn 12.400 đảng viên thuộc 66 tổ chức Đảng trực thuộc tham dự sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong mô hình tổ chức Đảng theo hướng tinh gọn, hiện đại và hiệu quả này.

Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Dấu mốc mới cho phát triển
Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định Đại hội lần thứ I của Đảng bộ UBND tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp sát hợp trong giai đoạn 2025–2030.

“Đại hội lần này sẽ bàn thảo, quyết nghị những nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước tiến mới trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra,” ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

tinh-lam-dong-n1.jpg
Ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc đại hội.

Theo ông, Đại hội cũng là dịp để mỗi đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn đóng góp vào các văn kiện của Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV. Trên cơ sở đó, Đảng bộ UBND tỉnh sẽ cụ thể hóa Nghị quyết thành các hành động thiết thực, đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo động lực phát triển toàn diện.

Trong chương trình, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng Đại hội hoa chúc mừng và bức trướng mang nội dung: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”. Đây được coi là phương châm hành động xuyên suốt của Đảng bộ UBND tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Đảng bộ UBND tỉnh phải thực sự năng động, sáng tạo

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm – Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh: Đảng bộ UBND tỉnh là đơn vị có số lượng đảng viên đông đảo, đa dạng về chuyên môn, nhiều đồng chí giữ trọng trách tại các cơ quan đầu não của tỉnh. Dù mới thành lập và đi vào hoạt động hơn một tháng, tập thể Đảng ủy, cán bộ, đảng viên đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ban hành các quy chế, phân công nhiệm vụ, thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy trong công tác chuẩn bị văn kiện, xây dựng chương trình công tác, cũng như tham gia tích cực vào việc soạn thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

tinh-lam-dong-n3.jpg
Đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng lần thứ I.

“Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cần nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn nhân sự, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động. Đảng bộ UBND tỉnh phải thực sự năng động, sáng tạo, hiệu quả, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, khơi dậy sức mạnh đoàn kết các dân tộc để Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước,” Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh.

Theo ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu chuyển từ trạng thái “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”. Đảng bộ UBND tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện bộ máy tinh gọn, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân; đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển hạ tầng trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực như cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành, các khu công nghiệp và năng lượng tái tạo.

tinh-lam-dong-n5.jpg
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm – Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I.

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 không chỉ là mốc son đánh dấu sự ra đời và phát triển của một mô hình tổ chức đảng mới, mà còn khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.