Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa dự kiến bầu tối đa 17 Ủy viên Ban Thường vụ

(PLO)- Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 69 tỉnh ủy viên và tối đa 17 Ủy viên Ban Thường vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 10-10, Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông tin tại đây, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, cho hay Đại hội sẽ thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa dự kiến bầu tối đa 17 Ủy viên Ban Thường vụ -13.JPG
Ông Nguyễn Hồng Phong Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Cùng với đó, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Một nội dung quan trọng khác là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025–2030 và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Hùng cho biết thêm hiện Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã xây dựng Đề án nhân sự khóa XX, nhiệm kỳ 2025–2030 và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng duyệt. Theo đó, sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm 69 tỉnh ủy viên và Ban Thường vụ tối đa là 17 thành viên.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa dự kiến bầu tối đa 17 Ủy viên Ban Thường vụ -5.JPG
Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ Chức Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi họp báo.
Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ông Hùng nhấn mạnh công tác nhân sự trong quá trình lựa chọn đảm bảo cơ cấu nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số, người có trình độ khoa học công nghệ. Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14 đến ngày 16-10.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hồng Phong- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa- nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2025-2030, các khâu đột phá sẽ đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, nông nghiệp thông minh; lấy Khu kinh tế Nghi Sơn làm động lực tăng trưởng; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Đại hội cũng nhấn mạnh phát huy giá trị văn hóa và con người Thanh Hóa, coi giáo dục- đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực then chốt; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đồng thời, tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa dự kiến bầu tối đa 17 Ủy viên Ban Thường vụ -.JPG
Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

“Các nhiệm vụ, nội dung chương trình hành động tại Đại hội lần này sẽ thể hiện ý tưởng xuyên suốt, có nhiều điểm mới. Sẽ thấy được sự thay đổi, sự thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng và quy định mới khi thực hiện tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nhằm tạo ra không gian phát triển mới”, ông Phong nhấn mạnh.

Chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 được lựa chọn là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tiềm năng, lợi thế, giá trị văn hóa, con người và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”.

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thanh Hóa hoàn thành và vượt 23/27 chỉ tiêu. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 10,24%, quy mô kinh tế đứng thứ 8 cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 3.750 USD, gấp 1,7 lần năm 2020.

Thu ngân sách hằng năm đều vượt dự toán Trung ương giao; hạ tầng, đô thị và nông thôn khởi sắc; an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa được chú trọng; quốc phòng - an ninh vững chắc, đối ngoại mở rộng.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Thanh Hóa đặt mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; duy trì tốc độ tăng trưởng trên 11%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 7.900 USD, thu nhập bình quân đạt 90 triệu đồng.

Tỉnh xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá và 13 nhóm giải pháp lớn, tập trung phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng, nông nghiệp giá trị cao, dịch vụ logistics, du lịch và chuyển đổi số; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế chất lượng cao; phát huy văn hóa, con người Thanh Hóa; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, hướng tới phát triển bền vững và toàn diện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.