Đại học Y dược TP.HCM cấp 800 suất miễn giảm học phí từ 25%

(PLO)- Năm 2020, Trường ĐH Y dược TP.HCM sẽ cấp 800 học bổng cho sinh viên khó khăn ở năm đầu tiên trúng tuyển vào trường.

Trường ĐH Y dược TP.HCM vừa công bố chính sách học bổng của trường cho năm học 2020-2021.

Theo đó, trường sẽ cấp 800 học bổng cho sinh viên khó khăn năm đầu tiên trúng tuyển vào trường. Giá trị các học bổng từ 25-100% học phí năm học.

Trong đó, 51 em sẽ được miễn 100% học phí, 80 em được giảm 70%, 153 em được giảm 50%, 516 em giảm 25%.

Như vậy, tổng giá trị học bổng là trên 15,4 tỉ đồng và có gần 37% số sinh viên trúng tuyển vào trường năm học này được nhận học bổng. Trong đó 13% em được giảm từ 50% học phí trở lên.

Ở ngành có học phí cao nhất là 70 triệu đồng/năm, chỉ có hai em được miễn 100%. 

Trường ĐH Y dược TP.HCM vừa phương án tuyển sinh năm 2020 với mức học phí tự chủ “khủng” khi tăng cao gấp 3-4 lần mức cũ. Mức cao nhất là ngành Răng - hàm - mặt với 70 triệu đồng/năm, kế đến là ngành Y khoa với 68 triệu đồng/năm.

Học phí thấp nhất là ngành Y tế công cộng với 30 triệu đồng/năm, các ngành còn lại trung bình từ 38 đến 55 triệu đồng/năm.

Theo lí giải của nhà trường, do đây là năm đầu tiên trường thực hiện tự chủ và việc đào tạo lĩnh vực y khoa rất tốn kém nên chi phí đào tạo lớn. Ở một số ngành, học phí cao nhưng chi phí đào tạo thực tế còn cao hơn nhiều mức phí sinh viên phải đóng.

Ngay sau đó, đại diện Bộ Y tế cũng đã yêu cầu nhà trường phải giải trình về việc xây dựng mức học phí này.

Theo Bộ Y tế, trong 11 trường đào tạo y dược hiện nay có 2 đơn vị được quyền tự chủ với các mức độ khác nhau. Đó là Trường ĐH Y Dược Cần Thơ được tự chủ từ năm 2018, Trường ĐH Y Dược TP.HCM được tự chủ chi thường xuyên từ năm 2020 theo luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018.

Lý do học phí ĐH Y dược TP.HCM tăng cao
Lý do học phí ĐH Y dược TP.HCM tăng cao
(PLO)- Sau khi ĐH Y dược TP.HCM công bố đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020, nhiều sĩ tử không khỏi bất ngờ vì mức học phí tăng gấp 3-4 lần mức cũ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.