Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM lần đầu tuyển sinh ngành Tôn giáo học

(PLO)- Năm 2020, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển 3.399 chỉ tiêu. Đây cũng là năm đầu tiên trường sẽ tuyển sinh cho hai ngành mới là Tôn giáo học và Quản trị văn phòng.

Tối ngày 4-6, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Theo đó, năm nay, trường tuyển 3.399 chỉ tiêu gồm sinh viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài bằng 5 phương thức tuyển sinh.

Đặc biệt, nhà trường tuyển sinh thêm hai ngành mới là Tôn giáo học (mã ngành 7229009) và Quản trị Văn phòng (7340406). Ngoài ra, trường cũng mở mới hai ngành hệ chất lượng cao là Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Đức.

Như vậy, hiện nay số ngành đào tạo hệ chất lượng cao là bảy ngành, bao gồm: Báo chí, Quan hệ Quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Nhật Bản học, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Đức.

Tại phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM ở tỉnh Bến Tre, năm nay  trường tuyển sinh 35 chỉ tiêu cho ngành Đô thị học.

Bên cạnh đó, Trường liên kết với ĐH Deakin (Úc) để mở hai chương trình liên kết quốc tế theo phương thức 2+2, gồm: Cử nhân Truyền thông, Cử nhân Quan hệ quốc tế (dự kiến) sẽ tuyển mỗi ngành 30 chỉ tiêu. Khi tham gia 2 chương trình này, sinh viên sẽ học hai năm tại cơ sở quận 1 của Trường sau đó chuyển tiếp học hai năm tại thành phố Melbourne (Úc).

Theo đề án tuyển sinh dự kiến của trường, 5 phương thức tuyển sinh bao gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, chiếm 45-65% tổng chỉ tiêu.

Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, chiếm 1%-5% tổng chỉ tiêu.

Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển theo Quy định riêng của ĐH Quốc gia TP.HCM, với 15%-20% tổng chỉ tiêu.

Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, với  35%-45% tổng chỉ tiêu.

Phương thức 5: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài, tối đa 1% tổng chỉ tiêu.

Trong đó, điểm đáng lưu ý ở phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, thí sinh sẽ được nhân hệ số 2 môn chính theo công thức: (Tổng điểm ba môn thi sau khi nhân đôi MÔN CHÍNH) x 3 ÷ 4 (làm tròn 2 chữ số thập phân)

Cụ thể, nhân hệ số 2 môn tiếng Anh ngành Ngôn ngữ Anh; môn Tiếng Anh, tiếng Nga cho ngành Ngôn ngữ Nga; tiếng Anh, tiếng Pháp cho ngành Ngôn ngữ Pháp; tiếng Anh, tiếng Trung cho ngành Ngôn ngữ Trung; môn tiếng Anh, tiếng Đức cho ngành Ngôn ngữ Đức; môn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức cho ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha; môn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức cho ngành Ngôn ngữ Ý; môn Lịch sử cho ngành Lịch sử; môn Ngữ văn cho ngành Ngôn ngữ học; môn Ngữ văn cho ngành Văn học; môn Tiếng Nhật cho ngành Nhật Bản học.

Riêng với hai ngành mới là Tôn giáo học và Quản trị văn phòng, mỗi ngành trường tuyển 50 chỉ tiêu, theo ba tổ hợp xét tuyển là C00, D01 và D14.

Đề án tuyển sinh cụ thể, thí sinh xem TẠI ĐÂY.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.