Những lưu ý quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

(PLO)- Nội dung thi tốt nghiệp nằm trong chương trình THPT chủ yếu là ở lớp 12.

Ngày 5-6, Bộ GD&ĐT đã công bố Quy chế thi tốt nghiệp THPT chính thức năm 2020.

Theo đó, Quy chế quy định về thi tốt nghiệp THPT được quy định chi tiết với nhiều nội dung quan trọng, như: điều kiện dự thi; đăng ký dự thi; trách nhiệm của thí sinh; chuẩn bị tổ chức thi; đối tượng; công tác đề thi; chấm thi; xét công nhận tốt nghiệp; xử lí vi phạm…

Về thời gian thi, như trước đó, Bộ GD&ĐT đã chốt thời gian thi diễn ra trong hai ngày 9 và 10-8.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các địa phương sẽ tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 15 đến 30-6. Đồng thời phải hoàn thiện dữ liệu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đánh số báo danh, xếp phòng thi, công bố thí sinh không đủ điều kiện dự thi chậm nhất vào 23-7.

Thí sinh sẽ nhận giấy báo thi chậm nhất vào ngày 1-8. Việc chấm thi sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 26-8. Kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 27-8. Các địa phương sẽ hoàn thành công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất là 30-8.

Theo nội dung quy chế thi, kỳ thi tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (gồm các môn thi thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học); bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Thời gian làm bài thi, Toán (90 phút), Ngoại ngữ (60 phút), Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội (50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp) thi theo hình thức trắc nghiệm; bài thi Ngữ văn theo hình thức tự luận (120 phút).

Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được thi buổi đó. Đồng thời, thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm.

Đối với môn thi tự luận, thí sinh có thể rời phòng thi khi hết 2/3 thời gian làm bài của buổi thi.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Quy chế cũng nêu rõ, kỳ thi tốt nghiệp THPT là nhằm mục đích đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, lấy két quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Đây là cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

Chi tiết quy chế TẠI ĐÂY.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.