Đại diện VietinBank phủ nhận mọi trách nhiệm

Khác với hôm trước luôn bật khóc vì bị các luật sư hỏi dồn, hôm qua Huyền Như có thái độ bất hợp tác với luật sư khi luôn trả lời là “không nhớ”, “không rõ”...
Ngày 10-1, ngày xét xử thứ năm của TAND TP.HCM được bắt đầu trong sự trông đợi của các luật sư và cá nhân, đơn vị bị thiệt hại vì theo dự kiến sẽ có phần trả lời của đại diện VietinBank, nơi Huyền Như làm việc. Trước đó, rất nhiều luật sư đã gửi câu hỏi cho đại diện VietinBank về chuyện trách nhiệm của đơn vị này với các khoản tiền gửi của khách hàng bị Huyền Như chiếm đoạt.

Đại diện VietinBank bị phản đối gay gắt

Ngay trong phần đầu phát biểu, đại diện VietinBank cho biết mình trả lời các câu hỏi của các luật sư “với tư cách cá nhân”. Sau đó, đại diện VietinBank viện dẫn hàng loạt văn bản pháp luật như Luật Tổ chức tín dụng, Nghị định 64 của Chính phủ, Quyết định 1284 của Ngân hàng Nhà nước… để nói về thuật ngữ “trách nhiệm”.

Theo đại diện VietinBank, trách nhiệm của ngân hàng là mở tài khoản để thu phí dịch vụ và cung ứng dịch vụ quản lý tài khoản liên quan đến việc mở, sử dụng tài khoản, thanh toán tài khoản nói chung và tài khoản tiền gửi nói riêng. Tuy nhiên, trong tất cả văn bản pháp luật được trích dẫn không có định nghĩa hoặc quy định về quản lý tài khoản nên không thể nói và không thể có câu trả lời cho câu hỏi về trách nhiệm quản lý tài khoản (?!). Do đó, số dư trên tài khoản thuộc sở hữu của chủ tài khoản và chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm với số dư của mình (?!).

Huyền Như được áp giải về trại tạm giam sau phiên xử. Ảnh: H.YẾN

Đại diện VietinBank khẳng định trong vụ án, VietinBank không thiệt hại tài sản và không chịu trách nhiệm dân sự. Mặt khác, các nhân viên của các phòng giao dịch không biết con dấu, chữ ký của Huyền Như là giả nên cũng không phải chịu trách nhiệm trước ngân hàng.

Ngay lập tức, các luật sư phản đối rất quyết liệt và đề nghị tòa xem xét lại cách trả lời của đại diện VietinBank. Luật sư bảo vệ cho NaviBank yêu cầu tòa cho hoãn xử, triệu tập người đại diện theo pháp luật của VietinBank đến để trả lời trực tiếp, giải quyết những vấn đề cụ thể chứ không thể có cách trả lời “với tư cách cá nhân” như đại diện VietinBank. Tương tự, luật sư của ba công ty Phúc Vinh, Hưng Yên, Thịnh Phát cũng yêu cầu tòa không chấp nhận tư cách trả lời của đại diện VietinBank...

Trước phản ứng gay gắt của các luật sư, đại diện VietinBank đứng lên nhận lỗi và đính chính: “Tôi trả lời câu hỏi của các vị với tư cách là đại diện của VietinBank”.

Huyền Như bất hợp tác với luật sư

Trước đó, rất nhiều luật sư đã tập trung hỏi Huyền Như về các hợp đồng tiền gửi và nghiệp vụ ngân hàng.

Khác với hôm trước luôn bật khóc vì bị luật sư hỏi dồn, hôm qua Huyền Như đã có thái độ bất hợp tác với luật sư khi nhiều lần trả lời rằng “đã khai tại cơ quan điều tra”, “không nhớ”, “không rõ”, “đã trả lời nhiều lần rồi”... Cao trào, Như nói: “Bị cáo không nhớ. Luật sư cứ đặt những câu hỏi vòng vo làm bị cáo rối, không thể hình dung hết để trả lời”.

Luật sư bảo vệ cho ACB phải nhấn mạnh: “Mong rằng chị Huyền Như hợp tác với chúng tôi. Chị vào làm việc tại VietinBank năm nào? Được bổ nhiệm chức danh quyền trưởng phòng năm nào?”. Như đáp: “Dạ vào làm năm 2001, được bổ nhiệm năm 2010”. Luật sư hỏi tiếp: “Phòng giao dịch Điện Biên Phủ nơi bị cáo làm quyền trưởng phòng có phải là chi nhánh cấp 1 không?”. Như đáp: “Tôi không rõ”.

Luật sư công bố sơ đồ hệ thống của VietinBank cho thấy Phòng giao dịch Điện Biên Phủ chính là chi nhánh cấp 1. Từ đó, luật sư hỏi: “Trưởng phòng giao dịch theo chị có phải là chức danh quản lý của ngân hàng không?”. Như tiếp tục đáp: “Không rõ”. Luật sư xoay: “Cương vị cao nhất ở phòng giao dịch là chị đúng không?”. Như đanh giọng: “Thưa hội đồng xét xử, bị cáo không trả lời”.

Tương tự, nhiều câu hỏi khác của luật sư về nghiệp vụ ngân hàng đều nhận được điệp khúc trả lời của Như là “Tôi không nhớ” hoặc “Tôi không trả lời”. Luật sư đành phải thốt lên: “Những vấn đề sơ đẳng của ngân hàng mà chị không nhớ, không biết thì cần xem lại”. Trong khi đó, tỏ ra khó chịu khi bị hỏi nhiều, Như đề nghị luật sư đừng hỏi những gì liên quan đến VietinBank nữa vì “không nhớ rõ”...

Thứ Hai (13-1), phiên tòa sẽ bước qua phần tranh luận.

HOÀNG YẾN

Trả lời báo chí không có giá trị pháp lý

Luật sư của ACB đề nghị hội đồng xét xử triệu tập chủ tịch HĐQT VietinBank đến tòa bởi ông này vừa phát biểu trên báo chí ngày 9-1 rằng VietinBank không liên quan gì đến vụ án Huyền Như, toàn bộ số tiền của cá nhân, ngân hàng, công ty gửi qua Huyền Như, không cập nhật vào hệ thống của VietinBank.

Chủ tọa phiên tòa cho biết đại diện VietinBank sẽ ghi nhận những câu hỏi của các luật sư, tổng hợp và có trách nhiệm trả lời sau tại phiên tòa. Việc chủ tịch HĐQT VietinBank trả lời trên báo chí mà luật sư dẫn ra không có giá trị pháp lý gì trong phiên tòa này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.