Đại biểu: Xót xa với cảnh bác sĩ BV Đa khoa Hóc Môn xắn quần trị bệnh

(PLO)- ĐB Cao Thanh Bình chia sẻ là ông xót xa khi thấy cảnh bác sĩ BV Đa khoa khu vực Hóc Môn điều trị trong tình trạng xắn quần, kê giường… vì ngập nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-7, tại phiên thảo luận tổ kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khoá X, nhiều đại biểu (ĐB) tiếp tục bày tỏ lo lắng về tình trạng ngập trên địa bàn TP.

Theo ĐB Phạm Đăng Khoa, cử tri quận 3 cho rằng vấn đề ngập nước ở TP là vấn đề chưa bao giờ hết nóng, nhất là khi vào mùa mưa; trong khi đó nhiều công trình chưa hoàn thành mà ngân sách nhà nước đã tiêu tốn vào việc này không hề nhỏ.

Cử tri mong TP đưa ra nhiều giải pháp để người dân bớt lo lắng, vất vả mỗi khi ngập.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND TP.HCM ngày 10-7. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Toàn cảnh kỳ họp HĐND TP.HCM ngày 10-7. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

ĐB Nguyễn Minh Nhựt cho rằng công tác tu dưỡng, bảo dưỡng hệ thống sông rạch để hạn chế ngập úng hiện nay đã được cải thiện nhưng chưa giải quyết căn cơ. “Quản lý hệ thống sông rạch sẽ thực hiện như thế nào, tránh đơn vị này đẩy cho đơn vị khác, cuối cùng không ai quản lý” – ĐB Nhựt nói.

ĐB Nhựt cũng băn khoăn không biết hệ thống cống thoát nước đô thị tính đến biến đổi khí hậu chưa khi lượng mưa ngày càng lớn mà hiện nay hệ thống cống không đủ tải. Ông cho rằng cần xây dựng hệ thống cống đảm đảm bảo lượng nước vừa đủ thoát.

Đáng chú ý, đối với dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng, ĐB Nhựt cho biết cử tri đang rất bức xúc vì dự án này đã đạt hơn 90% nhưng không biết bao giờ mới “về đích” để phát huy đúng chức năng của nó là tất cả hệ thống ngăn triều hoạt động thoát nước cho cả khu vực gần 2 triệu dân.

ĐB Nguyễn Minh Nhựt cũng thông tin huyện Hóc Môn đang đối mặt với tình trạng ngập nước bởi các các sông rạch bị lấn chiếm. Trong đó có khu vực đường Bà Triệu gần khu vực Bệnh viện (BV) Đa khoa khu vực Hóc Môn và đường song hành Quốc lộ 22 mỗi lần mưa xuống đã diễn ra cảnh "cua bò lên các phòng khám" mà chuyện này đã nói đi nói lại nhiều lần rồi.

ĐB Nhựt đề nghị TP đã có giải pháp ngay để khơi thông dòng chảy, chống ngập cho huyện Hóc Môn tốt hơn.

Cùng ý kiến về việc này, ĐB Tăng Chí Thượng kiến nghị TP có hướng giải quyết cho huyện Hóc Môn thoát ngập, vì hiện nay BV Đa khoa khu vực Hóc Môn đã được xây cao tầng nhưng nếu tình trạng ngập vẫn diễn ra thì tầng hầm đều ngập hết. “Chúng tôi rất sốt ruột vì năm nào BS cũng lội nước hết” – ĐB Thượng nói.

Còn ĐB Cao Thanh Bình chia sẻ: “Chúng tôi nhìn thấy rất xót cảnh BS điều trị trong tình trạng xắn quần, kê giường… Mà ở BV nếu bị ngập thì sẽ dễ nhiễm khuẩn, dịch bệnh nguy hiểm”.

ĐB Bình đề nghị các cơ quan chức năng có giải pháp cấp bách để khu vực BV Đa khoa khu vực Hóc Môn phải được giải quyết ngay, sau đó có giải pháp đồng bộ trên toàn TP.

Về vấn đề này, đại diện Sở Xây dựng cho biết sau hai năm thực hiện chống ngập TP giải quyết trên 18 tuyến đường, hiện còn 15 tuyến. Đối với dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng, TP đã thực hiện đạt 93,33%, gần đây nhất tái ký hợp đồng, hiện đang thực hiện thủ tục ở các bước tiếp theo về thu xếp nguồn vốn.

Đối với tình hình ngập ở BV Đa khoa khu vực Hóc Môn, đại diện Sở Xây dựng cho biết trước mắt TP đang triển khai cải tạo rạch để giải quyết nhanh tình trạng này, giúp khu vực BV thoát nước ổn hơn.

Thay đổi tên đường không để xáo trộn cuộc sống người dân

Về việc thay đổi tên đường Xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sài Gòn đến Ngã tư Thủ Đức) thành đường Võ Nguyễn Giáp, ĐB Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hoá – Xã hội, cho biết việc đặt tên lần này được cân nhắc rất kĩ vì phải đặt tên tuyến đường xứng tầm, tiếp nối lịch sử.

Trước đó tên đường Võ Nguyên Giáp đã được đưa vào quỹ tên đường nhưng nay mới đặt tên.

Hiện việc thay đổi tên đường này đi qua 8 phường trên địa bàn TP Thủ Đức. Do đó, ông đề nghị chính quyền địa phương trong thay đổi giấy tờ của người dân phải đơn giản thủ tục, không để xáo trộn cuộc sống của người dân và nên tích hợp vào đề án 06.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.