‘Đại biểu trung ương gửi về địa phương nhiều quá’

(PL)- Ý kiến trên của ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đã lập tức làm nóng không khí Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật bầu cử đại biểu quốc hội (ĐBQH) và đB HĐND diễn tại TP Đà Nẵng, ngày 19-3.

Hội thảo do Viện Nghiên cứu lập pháp (Ủy ban Thường vụ QH) phối hợp với Quỹ Rosa Luxemburg tổ chức.

 Ông Mão cho rằng: “Qua các kỳ bầu cử, các địa phương rất không hài lòng với sự áp đặt của trung ương. Tình trạng phổ biến là một người phải gánh nhiều cơ cấu. Để khắc phục tình trạng này cần tạo điều kiện cho các địa phương được hỏi ý kiến về cơ cấu ngay từ lúc dự kiến ban đầu”.

Theo ông Mão, trong 500 ĐBQH mà có tới hơn một nửa là ĐB trung ương gửi về các địa phương là không ổn. Ông Mão đề xuất với 500 ĐB thì ĐBQH ở các cơ quan trung ương phải chiếm tỉ lệ không quá 35%, trong đó ĐB chuyên trách ở các cơ quan QH không quá 15%; cơ quan Đảng không quá 4%; cơ quan Chính phủ không quá 3%; cơ quan mặt trận đoàn thể không quá 6%; lực lượng vũ trang không quá 4%; doanh nghiệp không quá 2%. Còn lại không quá 70% ĐB phải là ở địa phương.

Ông Vũ Mão bình luận thêm rằng hiện có quá nhiều ĐB của bên Chính phủ, QH và bên mặt trận đoàn thể. Theo ông, nhiều người vốn là cán bộ trung ương, sau khi về hưu lại “chen chân” vào khối mặt trận đoàn thể để sau đó lại được cơ cấu ứng cử ĐBQH.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng QH Vũ Mão thẳng thắn: “Trước tiên QH phải gương mẫu, đi đầu trong việc giảm số lượng ủy viên chuyên trách và phó chủ nhiệm tại các ủy ban. Bởi số lượng những người này quá nhiều, không cần thiết, không có uy tín”. Ông Mão dẫn chứng là có nhiều ông, bà ủy viên chuyên trách đi dự hội nghị mà người ta cũng chẳng biết đó là ông, bà nào hay làm gì.

Ứng viên kê khai nhà tranh tre cấp 4, thực tế lại nhiều nhà cửa, tài sản

Về kê khai tài sản, thu nhập trong hồ sơ ứng cử, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng QH Vũ Mão cho rằng: “Vấn đề kê khai tài sản của chúng ta hiện nay chưa có tác dụng, chỉ mang tính hình thức. Thực tế, phát hiện tham nhũng hay không thì qua việc kê khai tài sản là biết ngay nhưng chúng ta chưa làm được”. Từ đây, ông Mão dẫn chứng về trường hợp một quan chức đầu tỉnh miền Bắc trong đợt bầu cử năm 2002 kê khai trong hồ sơ của mình chỉ có duy nhất căn nhà tranh tre cấp bốn khiến nhiều người hốt hoảng. Trong khi đó thực ra ông này có rất nhiều nhà cửa, tài sản. Dù ai cũng biết điều này nhưng lại không có ai giám sát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.