Đại biểu: Tránh tình trạng 'trăm hoa đua nở nhưng kín cổng cao tường'

(PLO)- Để Luật Chuyển đổi số đi vào thực tiễn, đại biểu đề nghị hệ thống, dữ liệu phải có sự liên thông, kết nối với nhau, tránh tình trạng “trăm hoa đua nở nhưng kín cổng cao tường”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thảo luận tại hội trường chiều 1-12 về dự án Luật Chuyển đổi số, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng luật cần được thiết kế như “bộ khung thể chế số quốc gia” để tránh chồng lấn, manh mún và bảo đảm mục tiêu tự chủ dữ liệu, tự chủ công nghệ.

Lo ngại luật chồng chéo

Đại biểu Phạm Trọng Nhân (đoàn TP.HCM) nhận định chuyển đổi số hiện nay không chỉ là cải cách kỹ thuật mà là quá trình tái cấu trúc quyền lực Nhà nước, thay đổi cách doanh nghiệp tạo giá trị và cách người dân tiếp cận dịch vụ thiết yếu.

Theo ông Nhân, trong khi kinh tế số toàn cầu tăng trưởng vượt trội so với kinh tế truyền thống, nhiều quốc gia đi trước như Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước châu Âu... đã hình thành bộ khung thể chế số hoàn chỉnh gồm luật về chuyển đổi số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, cùng vành đai an ninh mạng, an toàn thông tin và giao dịch điện tử.

pham-trong-nhan.jpg
Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nhân (TP.HCM). Ảnh: HNY

“Đó là một chỉnh thể pháp lý chứ không phải một đạo luật đơn lẻ” - ông Nhân nhấn mạnh và cho rằng Việt Nam muốn bắt kịp thì Luật Chuyển đổi số phải được thiết kế như khung thể chế số quốc gia.

Tuy vậy, đại biểu chỉ ra phạm vi luật còn rộng nhưng chưa rõ vai, dễ chồng lấn với Luật Dữ liệu và Luật AI. Dự thảo cùng lúc bao trùm Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số nhưng chưa phân định đâu là việc của chuyển đổi số, đâu là nhiệm vụ của luật dữ liệu hay luật AI.

Ông cảnh báo “luật sẽ nói nhiều, làm được ít”, dẫn đến chồng chéo, giảm hiệu lực và khiến các luật khác sau này phải sửa lại chính luật này.

Đại biểu cũng nhắc lại bài học quá khứ rằng chuyển đổi số không thể lặp lại mô hình “trăm hoa đua nở nhưng kín cổng cao tường”, hệ thống không liên thông, dữ liệu không kết nối. Nếu thiết kế không đủ mạnh và đúng ngay từ đầu, chi phí sẽ đội lên và mục tiêu khó đạt.

“Luật Chuyển đổi số phải trở thành trụ cột đủ mạnh để Việt Nam tự chủ dữ liệu, tự chủ công nghệ, tự chủ phát triển” - ông Nhân nói.

Khắc phục tình trạng “cát cứ số”

Góp ý dự thảo, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP.HCM) cho biết khái niệm “bản sao số” đang được định nghĩa quá rộng, dễ gây trùng lặp trong trách nhiệm quản lý giữa cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp công nghệ.

Ông đề nghị làm rõ ranh giới của khái niệm này, chỉ nên áp dụng cho mô hình mô phỏng thời gian thực phục vụ phân tích, dự báo, ra quyết định, không bao gồm các hệ thống thông tin hay tài liệu dữ liệu thông thường.

Việc thu hẹp phạm vi giúp tránh mở rộng quá mức đối tượng điều chỉnh, hạn chế rủi ro trong quản lý, kiểm toán và trách nhiệm bồi thường khi bản sao số gây sự cố trong thực tế.

nguyen-tam-hung.jpg
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tâm Hùng (TP.HCM). Ảnh: QH

Liên quan dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ông Hùng dẫn quy định rằng cơ quan Nhà nước không được yêu cầu người dân nộp lại giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Tuy nhiên, dự thảo chưa quy định trách nhiệm pháp lý khi hệ thống lỗi hoặc không kết nối liên thông, dẫn đến chậm trễ cho người dân, doanh nghiệp.

Ông đề nghị bổ sung cơ chế xử lý rõ ràng, gồm trách nhiệm giải trình, bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ công khai nguyên nhân kỹ thuật khi hồ sơ bị chậm hoặc bị từ chối không do lỗi của người dân.

“Đây là mấu chốt để chuyển đổi số đi vào thực chất, người dân thực sự trở thành trung tâm” - đại biểu nhấn mạnh.

nguyen-manh-hung.jpg
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: HNY

Phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Luật Chuyển đổi số là lĩnh vực mới, trên thế giới chưa có luật tương tự nên tinh thần xây dựng là làm luật ngắn, luật khung, để dành không gian cho văn bản dưới luật.

Theo Bộ trưởng, mục tiêu của luật là tạo khung pháp lý chung, khắc phục tình trạng “cát cứ số”, manh mún số giữa các nền tảng và các ngành.

Thuận lợi hiện nay là khi xây dựng bức tranh tổng thể quốc gia số, Việt Nam đã có các “mảnh ghép quan trọng”. Tuy nhiên, nếu chậm ban hành các quy định và thiếu kết nối, đồng bộ giữa luật chuyên ngành, tình trạng “trăm hoa đua nở” có thể phá vỡ tổng thể chung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.