Đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn về vụ gỗ trắc ở Quảng Trị

(PLO)- Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi với Bộ trưởng Tư pháp là khi nào hoàn tất việc giám định vụ gỗ trắc ở Quảng Trị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-8, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hoàng Đức Thắng tiếp tục hỏi về vụ án buôn lậu gỗ trắc ở Quảng Trị.

ĐBQH Hoàng Đức Thắng (đoàn Quảng Trị).

ĐBQH Hoàng Đức Thắng (đoàn Quảng Trị).

ĐB Hoàng Đức Thắng cho hay tại phiên chất vấn do Ủy ban Thường vụ QH tổ chức ngày 20-3, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí đã trả lời ý kiến ĐBQH về xử lý vụ án ra quyết định trái pháp luật tại cơ quan CSĐT C44 Bộ Công an.

Cụ thể, theo ông Lê Minh Trí, do không có cơ quan nào giám định, định giá được lô gỗ vật chứng đã bán đi một cách khuất tất nên không có cơ sở đánh giá hậu quả hành vi vi phạm pháp luật. Vì thế, dù đã khởi tố vụ án nhưng phải đình chỉ.

ĐB Quảng Trị đặt câu hỏi với Bộ trưởng Tư pháp: Trách nhiệm giám định thuộc cơ quan nào? Bộ trưởng có giải pháp gì để việc giám định vụ việc này được thực hiện, khi nào hoàn tất việc giám định?

Ông Thắng cũng đặt câu hỏi với Viện trưởng VKSND Tối cao: Tại sao cùng một lô gỗ vật chứng, các cơ quan tố tụng đã căn cứ vào kết quả giám định, định giá trước đó làm cơ sở buộc tội các bị cáo, nay lại bảo rằng chưa có cơ sở giám định, định giá để đánh giá hậu quả hành vi bán vật chứng trái pháp luật nên không có căn cứ khởi tố bị can.

“Nói như Viện trưởng thì cả hệ thống pháp luật "bó tay" để tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hay sao? Giải thích như vậy có mâu thuẫn không?”- ĐB Hoàng Đức Thắng hỏi.

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long. Ảnh: PHẠM THẮNG

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long. Ảnh: PHẠM THẮNG

Trả lời, Bộ Tư pháp cho biết Bộ này tham gia duy nhất một việc trong vụ gỗ trắc ở Quảng Trị là trả lời văn bản rằng các tổ chức giám định chưa được công bố trong danh sách thì có đủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp để làm việc này không?

“Chúng tôi nói là đủ, cụ thể là Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật đủ điều kiện. Chúng tôi chỉ khẳng định về mặt hình thức và quy định của pháp luật về giám định. Bộ Tư pháp không có thẩm quyền đi vào nội dung”- Bộ trưởng Lê Thành Long nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.