Đại biểu Quốc hội đề nghị ưu đãi thuế cho cơ quan báo chí

(PLO)- Nhiều ý kiến đề nghị ưu đãi thuế cho cơ quan báo chí vì nguồn thu của các đơn vị này ngày càng giảm, thu nhập phóng viên, biên tập viên giảm sút, dẫn đến khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (đoàn Trà Vinh) cho rằng hiện nay, cơ quan báo chí hoạt động với mục tiêu phi lợi nhuận nhưng vẫn phải chịu mức thuế thu nhập doanh nghiệp 20% như các doanh nghiệp thông thường.

đề nghị ưu đãi thuế cho cơ quan báo chí
Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (đoàn Trà Vinh).

Điều này gây áp lực tài chính lớn, đặc biệt khi nguồn thu từ quảng cáo ngày càng giảm do cạnh tranh với các nền tảng số. Bên cạnh đó, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành chưa có quy định riêng cho cơ quan báo chí, dẫn đến việc áp dụng mức thuế suất như doanh nghiệp thông thường mà không xét đến vai trò đặc biệt của báo chí.

Từ đó, đại biểu đề xuất áp dụng mức thuế suất ưu đãi 10% đối với phần thu nhập từ hoạt động ngoài nhiệm vụ chính trị như quảng cáo, tổ chức sự kiện. Đồng thời, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản tài trợ, viện trợ cho cơ quan báo chí; có chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các cơ quan báo chí địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và khả năng tự chủ tài chính thấp hoặc là rất thấp.

uu-dai-thue-cho-bao-chi-hoa.jpg
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp)

Đồng quan điểm, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nhận thấy báo chí hiện nay hoạt động rất khó khăn, không chỉ 800-900 cơ quan báo chí cạnh tranh với nhau mà họ còn phải cạnh tranh về quảng cáo với các nền tảng số.

Theo ông Hòa, thu nhập phóng viên, hoạt động của toà soạn đều rất khó khăn, nên đề nghị đưa báo chí vào dạng doanh nghiệp vừa và nhỏ để được ưu đãi về thuế.

uu-dai-thue-cho-bao-chi-nghia.jpg
Đại biểu Quốc hội Đỗ Chí Nghĩa (đoàn Phú Yên)

Cùng nội dung, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (đoàn Phú Yên) cũng thống nhất cao với đề nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho báo chí, vì hiện nay báo chí hoạt động chính trị xã hội hết sức quan trọng, hoạt động tác nghiệp khó khăn, thu nhập của cán bộ, phóng viên giảm sút rất nhiều.

“Nếu Ban soạn thảo đi khảo sát sẽ thấy rõ thu nhập của họ giảm, đời sống anh em báo chí gặp khó khăn, ngay các cơ quan báo chí lớn cũng giảm, trong khi nhiệm vụ nhiều hơn, áp lực cạnh tranh thông tin trên mạng xã hội và các nguồn thông tin khác, đòi hỏi đầu tư công sức nhiều hơn rất nhiều”, đại biểu Nghĩa nói và nhấn mạnh thêm “việc giảm thuế sẽ là cơ hội, điều kiện để hỗ trợ cơ quan báo chí làm tốt hơn nhiệm vụ của mình”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.