Đại biểu Quốc hội đang bỏ phiếu chọn bộ trưởng trả lời chất vấn kỳ họp này

(PLO)- Bốn trong năm tư lệnh ngành Tài chính, Thông tin và truyền thông, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước đang được các ĐBQH lựa chọn để trả lời chất vấn tuần sau.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-6, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã gửi phiếu xin ý kiến, đề nghị đại biểu Quốc hội cho ý kiến, lựa chọn 4 trong số 5 nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 3. Tương ứng với đó sẽ là 4 tư lệnh ngành đăng đàn trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, từ chiều ngày 7 đến hết ngày 9-6 tới.

Nhóm vấn đề đầu tiên được xin ý kiến thuộc lĩnh vực tài chính, gồm tình hình triển khai và giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi kinh tế xã hội, công tác quản lý giá, mua sắm công và kiểm soát lạm phát theo Nghị quyết của Quốc hội.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: quochoi.vn

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: quochoi.vn

Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, thúc đẩy cổ phần hóa DNNN, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Hoạt động của thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua, giải pháp chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng thao túng, làm giá, đưa thông tin xuyên tạc, thiếu kiểm chứng, không chính xác ảnh hưởng đến thị trường; giải pháp về xây dựng, phát triển thị trường tài chính lành mạnh, bảo đảm an toàn, bền vững trong thời gian tới.

Các biện pháp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Việc quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc.

Thứ hai là nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngân hàng. Cụ thể là tình hình triển khai và giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước, việc phối hợp chính sách tài khoá và kiểm soát lạm phát, củng cố nền tảng vĩ mô.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: quochoi.vn

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: quochoi.vn

Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém gắn với xử lý nợ xấu; cơ chế cấp hạn mức tín dụng hàng năm cho các ngân hàng thương mại.

Việc quản lý, kiểm soát tín dụng trong lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nhất là cho vay bất động sản, chứng khoán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Thực trạng và giải pháp phòng, chống tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng.

Trách nhiệm trả lời chính là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Nhóm vấn đề ba thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Nội dung gồm công tác bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ và khai thác có hiệu quả băng tần, tài nguyên thông tin quốc gia. Việc phát triển nền công nghiệp công nghệ thông tin, đặc biệt là công nghiệp an ninh thông tin.

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: quochoi.vn

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: quochoi.vn

Việc quản lý các thuê bao, đầu số của các nhà mạng; công tác kiểm tra, quản lý các trang mạng, trang thông tin điện tử và các nền tảng trực tuyến khác.

Công tác xây dựng, triển khai thực hiện các cơ sở dữ liệu quốc gia. Thực trạng và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số.

Trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng.

Nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Nội dung cụ thể gồm: Tiến độ, chất lượng và công tác phòng, chống thất thoát, lãng phí trong việc triển khai các dự án, công trình giao thông trọng điểm quốc gia, hệ thống đường cao tốc.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể. Ảnh: quochoi.vn

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể. Ảnh: quochoi.vn

Công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng các công trình giao thông được đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Thực trạng và giải pháp xử lý các tồn đọng trong đầu tư, khai thác, kinh doanh các dự án giao thông theo hình thức BOT.

Trách nhiệm trả lời chính ở nhóm vấn đề này là Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể.

Nhóm vấn đề thứ 5 thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cụ thể gồm: Công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, đàm phán mở cửa, phát triển thị trường nông sản.

Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan. Ảnh: quochoi.vn

Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan. Ảnh: quochoi.vn

Giải pháp ổn định thị trường, kiểm soát sự biến động giá của một số mặt hàng nông sản, thủy sản, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp.

Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững.

Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan.

Ngoài việc thể hiện chính kiến đồng ý/không đồng ý đối với mỗi nhóm vấn đề, các vị đại biểu Quốc hội cũng có thể nêu ý kiến khác tại phiếu xin ý kiến.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.