Đại biểu Quốc hội có nhiều ý kiến về việc bầu bán, phát phiếu

(PLO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu ý kiến như trên tại phiên làm việc chiều nay 25-4 của UBTVQH.

Phiên họp chiều 25-4 nhằm cho ý kiến về nội dung đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

“Trong công tác nhân sự phiếu phát ra phải chú ý, ta phải làm gương, mẫu mực cho địa phương. Vừa qua có tình trạng phiếu phát ra không có dấu, phải thu hồi lại khiến thời gian đợi chờ kiểm phiếu rất lâu, gây bức xúc cho nhiều ĐBQH" - ông Tỵ nói.

Cùng nội dung này, Chủ nhiệm UBND TP Lê Thị Nga cũng đề nghị rút kinh nghiệm việc bỏ phiếu bầu các nhân sự tại kỳ họp 11 vừa qua, nhất là phải đảm bảo quyền bỏ phiếu kín của ĐBQH.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

“Cần tạo điều kiện để các đại biểu thực hiện đúng quyền bỏ phiếu kín. Do điều kiện tại hội trường, chúng ta không có chỗ, không có phòng để ghi phiếu. Hòm phiếu kính trong suốt, trưởng ban kiểm phiếu yêu cầu không gấp phiếu. Trong khi đó truyền thông ghi hình, chụp ảnh rất dễ nhìn thấy” - bà Nga nói.

Theo bà Nga, yêu cầu đại biểu không gấp phiếu là không đúng và nên bố trí một phòng riêng để đại biểu cần có thể sang phòng đó.

Trước đó trình bày dự thảo báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp 11, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết QH đã dành một khoảng thời gian nửa kỳ họp để xem xét, quyết định nhân sự lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Nhân sự được bầu hoặc phê chuẩn đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, kinh nghiệm; có số lượng và cơ cấu hợp lý.

“Các vị ĐBQH đã dành thời gian nghiên cứu, trao đổi dân chủ, thể hiện rõ chính kiến, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng đảm nhận các công việc quan trọng. Kết quả bầu và phê chuẩn các chức danh cụ thể đạt tỉ lệ tán thành cao, được dư luận xã hội và cử tri quan tâm, ủng hộ” - ông Phúc cho biết.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Thời gian thảo luận ở đoàn quá lâu. Hồ sơ bầu nhân sự mà không đưa cho đại biểu nghiên cứu thì cần rút kinh nghiệm, đã là nhân sự thì phải cụ thể và chặt chẽ”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.