Đại biểu Quốc hội: 'Chúng ta đừng nên để kỳ họp bất thường trở thành bình thường'

(PLO)- "Cử tri cũng hi vọng càng ngày càng giảm bớt đi những kỳ họp bất thường... Chúng ta đừng nên để kỳ họp bất thường trở thành bình thường”, đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ nói.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-2, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm là vấn đề tổ chức kỳ họp bất thường, có nên bình thường hóa kỳ họp bất thường hay không?...

Góp ý vào dự luật, đại biểu Lê Xuân Thân (Khánh Hoà) cho hay ngoài các kỳ họp thường lệ, thời gian qua, Quốc hội tổ chức nhiều kỳ họp bất thường. Các kỳ họp này đa phần liên quan đến các chuyên đề về tổ chức cán bộ, giám sát hay tổ chức bộ máy.

ky-hop-bat-thuong-le-xuan-than.jpg
Đại biểu Quốc hội Lê Xuân Thân (Khánh Hoà).

“Tuy nhiên chúng ta vẫn sử dụng tên gọi là kỳ họp bất thường… Tôi cho rằng bất thường là những tình huống như chiến tranh hoặc vấn đề đột xuất. Gần đây chúng ta thực hiện vấn đề cải cách bộ máy, đổi mới xây dựng pháp luật. Vì vậy ngoài hai kỳ họp thường lệ chúng ta họp rất nhiều kỳ họp với các chuyên đề khác nhau.

Do vậy, tôi đề nghị cần quy định ngoài hai kỳ họp thường lệ, kỳ họp bất thường, thì cần tổ chức kỳ họp chuyên đề để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền”, đại biểu Thân góp ý.

Liên quan vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho hay Luật Tổ chức Chính phủ quy định Chính phủ họp thường kỳ mỗi tháng một lần. Tuy nhiên Chính phủ hiện cũng đã tổ chức các kỳ họp chuyên đề xây dựng pháp luật nhiều lần mỗi tháng.

Có khi tuần họp một lần. Luật Tổ chức chính quyền địa phương cũng sửa kỳ họp HĐND theo kỳ họp chuyên đề, đột xuất.

“Trong sửa Luật tổ chức Quốc hội lần này, xin giải trình từ bất thường ở đây có thể giải thích là không thường kỳ, khác với hai kỳ họp thường kỳ hàng năm. Còn việc tổ chức kỳ họp chuyên đề thì đề nghị Quốc hội cho thêm ý kiến”, ông Định nói.

ky-hop-bat-thuong-ta-van-ha.jpg
Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ (Quảng Nam).

Góp ý nội dung này, đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) cho rằng giai đoạn hiện nay, do chúng ta đang giải quyết vấn đề thể chế - điểm nghẽn của điểm nghẽn, nên Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường để giải quyết là hoàn toàn không có vấn đề gì.

“Những vấn đề đưa ra kỳ họp bất thường là do không thể chờ đến kỳ họp thường kỳ. Điều này cũng là để nhắc nhở vấn đề thể chế của ta còn nhiều thứ phải giải quyết, chất lượng thể chế cần phải được nâng lên.

Cử tri cũng hi vọng càng ngày càng giảm bớt đi những kỳ họp bất thường, nhiệm kỳ sau có thể không còn xuất hiện các kỳ họp bất thường như thế này nữa. Chúng ta đừng nên để kỳ họp bất thường trở thành bình thường”, đại biểu Hạ nhấn mạnh.

ky-hop-bat-thuong-hoang-thanh-tung.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng.

Giải trình, làm rõ ý kiến các đại biểu Quốc hội nêu về nội dung này, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng nếu dự thảo luật quy định về kỳ họp không thường kỳ hay kỳ họp chuyên đề thì cũng không vướng quy định của Hiến pháp hiện nay.

“Vì Hiến pháp không hạn chế việc chúng ta có hình thức tổ chức kỳ họp khác ngoài hai kỳ họp thường kỳ”, ông Tùng nói và nhấn mạnh Ban soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, làm rõ vấn đề này để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ đó trình Quốc hội xem xét quyết định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.