Đại biểu Phạm Phú Quốc chưa báo cáo về việc có 2 quốc tịch

(PLO)- Trưởng ban Công tác đại biểu cho hay chỉ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội mới có thẩm quyền đưa ra quyết định cuối cùng về trường hợp của ông Phạm Phú Quốc có vi phạm luật hay không.

Ngày 26-8, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy cho hay đến thời điểm này, cá nhân ông cũng như Ban Công tác đại biểu chưa nhận được bất kỳ báo cáo chính thức nào về việc đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch.

Những thông tin ông nắm được đến thời điểm này đều qua báo chí và mạng xã hội.

ĐBQH Phạm Phú Quốc. Ảnh: quochoi,vn

Cũng theo ông Tuý, ngày 25-8, ngay sau khi báo chí và mạng xã hội đưa nghi vấn ĐB Phạm Phú Quốc "mua" quốc tịch Cộng hoà Síp, ông đã chỉ đạo cơ quan giúp việc của Ban Công tác đại biểu xác minh thông tin. 

Ngay cả khi đại biểu Phạm Phú Quốc xác nhận có hai quốc tịch thì để xử lý việc này vẫn cần sự xác minh của cơ quan có thẩm quyền. 

Theo ông Tuý, trước hết, cơ quan quản lý hộ chiếu phải có thông tin chính thức để xác định đại biểu Phạm Phú Quốc có 2 hộ chiếu hay không? Trên cơ sở đó, Ban Công tác đại biểu mới đề nghị Đoàn ĐBQH TP.HCM đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM nêu  quan điểm bởi đây là cơ quan tổ chức hiệp thương để giới thiệu ông Quốc tại cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV, năm 2016.

Sau quy trình xác minh, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, toàn bộ hồ sơ sẽ được trình lên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Chỉ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội mới có thẩm quyền đưa ra quyết định cuối cùng về trường hợp của ông Phạm Phú Quốc có vi phạm luật hay không.

Ông Túy lưu ý ĐBQH có quyền miễn trừ, do vậy quy trình, thủ tục xem xét các thông tin liên quan đến đại biểu phải được tiến hành chặt chẽ, cẩn trọng.

Trưởng ban Công tác đại biểu cũng cho rằng trong nhiệm kỳ hoạt động, nếu ĐBQH có thay đổi về lý lịch đều phải báo cáo cơ quan quản lý. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cơ quan có thẩm quyền chưa hề nhận được báo cáo của đại biểu Quốc về việc có hai quốc tịch. 

Ngày 25-8, trả lời trên TTO, ông Phạm Phú Quốc thừa nhận có quốc tịch Síp. Tuy nhiên, ông Quốc khẳng định việc ông có quốc tịch Síp là do gia đình bảo lãnh, hoàn toàn không có việc "mua” quốc tịch với giá 2,5 triệu USD. 

Ông Quốc lý giải vợ và con trai ông đều là doanh nhân. Con trai ông học tập, làm việc tại Anh từ năm 2013, có sự nghiệp ổn định và quyết định gắn bó lâu dài.

Năm 2017, vợ và con gái ông có mong muốn ra nước ngoài học tập và sinh sống nên đã thực hiện các thủ tục xin quốc tịch tại đảo Síp. 

Tới giữa năm 2018, gia đình ông Quốc đã làm thủ tục bảo lãnh xin quốc tịch cho ông tại quốc đảo này.  

Ông Quốc cũng cho hay ông đang thực hiện đầy đủ các nội dung báo cáo theo đúng quy định về việc này cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.