Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu: Không thể vì những vi phạm xảy ra mà để cả ngành y tê liệt

(PLO)-  “Tôi nghĩ rằng các đại biểu đồng quan điểm với tôi là COVID đã đi sang giai đoạn thoái trào. Tuy nhiên Việt Nam vẫn chưa chính thức tuyên bố chấm dứt dịch bệnh COVID-19”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-6 trong phiên Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách, ĐB Nguyễn Lân Hiếu (Bình Định) đã có bài phát biểu đáng chú ý về tình hình COVID-19 và những tác động của nó đến kinh tế - xã hội, đặc biệt là ngành y tế.

“Sáng nay bệnh viện COVID Hoàng Mai chỉ còn 10 bệnh nhân. Đây là cơ sở điều trị bệnh nhân COVID nặng và nguy kịch tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, có những lúc lên đến hơn 300 bệnh nhân. Tại các tỉnh, số lượng bệnh nhân COVID cũng rất ít. Tỷ lệ tử vong do COVID gây ra nhiều ngày nay gần như là không có”, ĐB Hiếu mở đầu phát biểu.

Ông còn dẫn ra thực tiễn: “Trận chung kết bóng đá Sea Game 31 có 40.000 người đi cùng không ai đeo khẩu trang. Trong hội trường này cũng không ai đeo khẩu trang. Tôi nghĩ rằng các đại biểu đồng quan điểm với tôi là COVID đã đi sang giai đoạn thoái trào. Tuy nhiên hiện nay Việt Nam vẫn chưa chính thức tuyên bố chấm dứt covid là bệnh truyền nhiễm nhóm A”.

Sơ lược những vấn đề về pháp lý đối với dịch bệnh nhóm A và nhóm B, ĐB Hiếu cho rằng: khi coi COVID là bệnh lý chuyên khoa không có nghĩa là hạ thấp sự nguy hiểm của dịch bệnh này mà cần theo dõi thật sát và phản ứng linh hoạt.

Theo ĐB Hiếu, có ba chỉ số cần theo sát là xét nghiệm thăm dò phát hiện sớm biến chủng mới; ghi nhận sự lây lan đột ngột của dịch bệnh trong cộng đồng; tình hình bệnh nhân chuyển nặng phải nhập viện. Những chỉ số này nếu phát sinh những vấn đề cần lưu ý thì cơ quan quản lý nhà nước sẽ chuyển trạng thái chống dịch, Như vậy chúng ta không ngồi chờ diễn biến của COVID mà chủ động phản ứng linh hoạt.

ĐB Nguyễn Lân Hiếu nêu tình trạng "những con sâu đã bị loại khỏi hệ thống" nhưng người mới thì vẫn loay hoay vì "đi đâu cũng vướng, làm gì cũng có thể sai". Ảnh: VGP

ĐB Nguyễn Lân Hiếu nêu tình trạng "những con sâu đã bị loại khỏi hệ thống" nhưng người mới thì vẫn loay hoay vì "đi đâu cũng vướng, làm gì cũng có thể sai". Ảnh: VGP

“Đã đến lúc trở lại “bình thường cũ” để hướng đến hai mục tiêu là phục vụ lộ trình mở cửa phục hồi kinh tế thời kỳ hậu covid; tránh quá tải hệ thống y tế, các bệnh viện đủ sức điều trị bệnh lý thông thường và COVID”, ông Hiếu nói.

Theo ông, nếu có gì khác với trước khi bùng dịch thì khuyên người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên. Những ai nhiễm covid nên ở nhà, có dấu hiệu chuyển nặng thì vào viện điều trị. Trường hợp triệu chứng nhẹ vẫn nên hạn chế tiếp xúc với nhóm nguy cơ cao như người già, trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai,.

“Việc cách ly người nhiễm Covid-19 dứt khoát không thể cứng nhắc, cực đoan như trước. Bất cứ ai xét nghiệm nhanh âm tính đều có thể đi làm bình thường”, ông Hiếu đề xuất.

Đề cập đến ảnh hưởng của COVID-19 đến các lĩnh vực như báo cáo của Chính phủ chỉ ra, ĐB Hiếu nói: “Ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất, để lại hậu quả nặng nề nhất là ngành y tế”.

Theo ông, thành công của ngành y tế đã được ghi nhận và những sai lầm đã phải trả giá, đúng theo nguyên tắc “công tội phân minh”. Nhưng ông cho rằng: “Không thể vì những vi phạm xảy ra mà để cả hệ thống tê liệt. Những khó khăn trước đây như thu nhập của nhân viên y tế, mua sắm, đấu thầu trang thiết bị, thuốc men không những không được cải thiện mà còn tệ hơn bao giờ hết”, ĐB Hiếu nói.

Dành một thời lượng đáng kể để phân tích “tình hình nguy hiểm” trong ngành y tế hiện nay, ông Hiếu còn dẫn lời một Bộ trưởng gần đây than phiền là “ra mua viên kháng sinh thông dụng mà không mua được ở các cửa hàng”.

“Không đủ phương tiện, trang thiết bị để triển khai các kỹ thuật hiện đại khiến bác sĩ giỏi đến đâu cũng nản lòng”, ông Hiếu nêu.

Quốc hội sẽ dành 2 ngày để thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách. Ảnh: QH

Quốc hội sẽ dành 2 ngày để thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách. Ảnh: QH

Từ đó, ông Hiếu đề nghị Quốc hội rà soát, cho ý kiến chi tiết, cụ thể, sớm hoàn thiện dự thảo luật khám chữa bệnh trong kỳ này và thông qua ở kỳ tiếp theo. Ông cũng đề nghị Quốc hội giám sát để Chính phủ sớm ban hành các nghị định, các bộ sớm ban hành thông tư để tháo gỡ “vướng mắc nghiêm trọng” của hệ thống y tế.

Cụ thể là quyết nghị giảm cấp độ dịch, hướng dẫn quyết toán chi phí chống dịch, bảo hiểm y tế, bố trí nguồn ngân sách cụ thể trong gói phục hồi kinh tế cho y tế cơ sở, đầu tư kỹ thuật cao tại bệnh viện chuyên ngành, đào tạo nâng cao chất lượng, thu hút tài năng nguồn nhân lực y tế.

Ông Hiếu cũng mong lãnh đạo cấp cao, các ĐB “thấu hiểu và chia sẻ” phần nào khó khăn mà ngành y tế đang gặp phải.

“Sự ổn định và phương hướng phát triển rõ ràng là điều nhân viên y tế chúng tôi cần nhất lúc này. Đại dịch COVID đã chứng minh khả năng vượt khó của hệ thống y tế VN. Thật tự hào khi tôi trực tiêp chứng kiến Chủ tịch Trường ĐH Y khoa của Mỹ chia sẻ với Thủ tướng về hình mẫu chống dịch VN”, ông Hiếu trình bày.

Theo ĐB Hiếu, ngay cả Chủ tịch ĐH Y khoa Mỹ nói trên cũng “hoang mang” khi những biến cố dồn dập xảy ra gần đây cho ngành y tế Việt Nam. “Những con sâu đã bị gạt bỏ khỏi hệ thống, nhưng những người mới lại rất hoang mang, loay hoay chưa tìm được đường đi. Vì đi đâu cũng vướng, làm gì cũng có thể sai vì hệ thống pháp luật hiện nay chưa hoàn chỉnh”, ĐB Hiếu nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.