Đại biểu mong gỡ vướng về ranh rừng phòng hộ ở xã đảo Thạnh An

(PLO)- Không đồng nhất trong quy định về ranh rừng phòng hộ giữa Sở Quy hoạch- Kiến trúc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khiến các hộ dân tại xã đảo Thạnh An cầm giấy tờ cũng như không. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ sáu HĐND TP khoá X, các đại biểu HĐND TP đã thảo luận về các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội của TP.HCM.

Nhiều trăn trở của người dân được các đại biểu gửi gắm đến lãnh đạo, chính quyền TP.

ĐB Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư huyện Cần Giờ trăn trở câu chuyện tại huyện Cần Giờ đã 20 năm không thể tháo gỡ, gây ảnh hưởng đến người dân.

ĐB Cẩm đưa ra câu chuyện cụ thể, ở cù lao Phú Lợi, thuộc xã đảo Thạnh An đang vướng đến câu chuyện pháp lý liên quan đến quy hoạch ranh rừng phòng hộ.

ĐB Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư huyện Cần Giờ nêu thực trạng về câu chuyện pháp lý liên quan đến quy hoạch ranh rừng phòng hộ tại địa phương. Ảnh: THANH TUYỀN

ĐB Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư huyện Cần Giờ nêu thực trạng về câu chuyện pháp lý liên quan đến quy hoạch ranh rừng phòng hộ tại địa phương. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo ĐB Cẩm, cù lao Phú Lợi bao gồm các cơ quan hành chính, quân sự, trường học, nằm trong ranh rừng phòng hộ. Theo Sở Quy hoạch- kiến trúc thì khu vực này lại không nằm trong ranh rừng phòng hộ. Nơi này thuộc phạm vi quản lý rừng theo các cơ sở pháp lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

“Người dân cầm giấy quyền sử dụng đất nhưng không làm gì được, kể cả xin phép sửa chữa, xây dựng nhà cửa, mua, bán, tặng hay cho vì vướng ranh rừng phòng hộ”- ĐB Cẩm nói.

Bà đề đạt, người dân đã sinh sống ở đây từ trước khi chính quyền xác định ranh rừng phòng hộ, từ trước năm 1975. Ranh rừng phòng chỉ mới được xác định sau này.

Từ thực tế trên, ĐB Đoàn Thị Ngọc Cẩm mong Ban Pháp chế của HĐND TP rà soát lại các vấn đề pháp lý có liên quan, sau đó sở ngành TP cùng tham mưu cho UBND TP để tháo gỡ.

ĐB Huỳnh Khắc Điệp cho biết, câu chuyện trong hay ngoài ranh rừng phòng hộ đã được bàn thảo từ lâu. Khu vực cù lao Phú Lợi có hơn 1.100 hộ dân với 4.800 nhân khẩu đã sinh sống từ trước năm 1975.

Năm 1999, chính quyền thực hiện việc vẽ ranh rừng phòng hộ. Lúc đó, cơ quan chức năng đã đưa nguyên cụm xã đảo Thạnh An, trường học, trụ sở vào ranh rừng phòng hộ nên cần có giải pháp để tháo gỡ, không thể cứ để như vậy. “Người dân không biết kêu ai”- ĐB Điệp nói.

ĐB Đoàn Thị Ngọc Cẩm cũng nêu ra một vấn đề khác vẫn còn tồn đọng nhiều năm qua tại huyện Cần Giờ.

Theo đó, TP.HCM có chủ trương cho huyện Cần Giờ thực hiện 8 khu tái định cư để di dời người dân sống ở vùng có nguy cơ sạt lở. Hiện, huyện Cần Giờ đã đầu tư triển khai thực hiện được 5 dự án, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. 3 dự án còn lại vẫn đang vướng nhiều thủ tục.

“Huyện đã làm việc với các sở, ngành của TP cũng chưa có giải pháp tháo gỡ dẫn đến kéo dài nhiều năm qua”- ĐB Cẩm nói.

Từ đó, ĐB kiến nghị HĐND TP đề nghị Thành ủy TP có một quyết sách chính trị để gỡ vướng cho 3 dự án còn lại.

Đại biểu mong gỡ vướng về ranh rừng phòng hộ ở xã đảo Thạnh An ảnh 2

Sở TN&MT đề nghị huyện Cần Giờ xem lại 50 dự án 'treo'

18/04/2022

(PLO)- Trong 50 dự án, huyện Cần Giờ chỉ đề xuất đưa 3 dự án ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.