Đại biểu lo Việt Nam là nơi trốn thuế của nhà đầu tư tiền số nước ngoài

(PLO)- Đại biểu cho biết hiện nay Việt Nam đang là mảnh đất màu mỡ cho những người kinh doanh tiền số và hiện kinh doanh đồng tiền số ở Việt Nam đứng thứ nhì thế giới, chỉ sau Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 28-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Thảo luận tại hội trường, đại biểu (ĐB) Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) bày tỏ thống nhất với dự thảo khi người nộp thuế bao gồm cả các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Theo ĐB, đây là vấn đề mới nhưng nếu chúng ta không đánh thuế thu nhập doanh nghiệp với đối tượng này thì không chỉ gây thất thu thuế mà còn không công bằng với các cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước có sản phẩm tương đồng.

Đại biểu lo Việt Nam là nơi trốn thuế của nhà đầu tư tiền số nước ngoài kinh doanh tiền số
Đại biểu Nguyễn Văn Thân (Thái Bình). Ảnh: QH

Tuy nhiên, ĐB băn khoăn, ngoài những cơ sở có đăng ký thường trú ở Việt Nam thì việc đánh thuế đối với cơ sở không có thường trú ở Việt Nam mà chỉ thông qua sàn giao dịch điện tử, công ty mẹ và công ty con đều ở nước ngoài thì cách thức đánh thuế thế nào?

“Trong luật không quy định nhưng Chính phủ cần có nghị định hướng dẫn, quy định chi tiết về vấn đề này” - ông Hoà đề nghị.

Đồng quan điểm, ĐB Nguyễn Tâm Hùng (đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng cho rằng việc bổ sung để doanh nghiệp nước ngoài cung cấp hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam theo hình thức kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số phải nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam là một bổ sung cần thiết, phù hợp với sự phát triển của kinh tế số.

ĐB đề nghị ban soạn thảo làm rõ hơn tiêu chí xác định thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam trong trường hợp doanh nghiệp không có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Đồng thời, bổ sung hướng dẫn cụ thể về cách kê khai và nộp thuế để bảo đảm tính minh bạch, khả thi khi thực hiện, nhất là với các doanh nghiệp xuyên biên giới. Điều này giúp hạn chế thất thu thuế và tạo môi trường cạnh tranh công bằng.

Về thuế đối với kinh doanh tiền số, ĐB Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình) cho hay Việt Nam đang là mảnh đất màu mỡ cho những người kinh doanh tiền số, vì chúng ta chưa có chính sách gì để quản lý, thu thuế. Trong khi đó, các nước xung quanh Việt Nam đã có quy định về vấn đề này.

“Hiện nay kinh doanh đồng tiền số ở Việt Nam đứng thứ nhì thế giới, chỉ sau Mỹ. Chúng ta cần phải nghiên cứu, cân nhắc tính toán để có định hướng thu thuế. Việc này rất khó nhưng cần phải làm, phải có thái độ trả lời là đồng ý hay không đồng ý cho kinh doanh tiền số. Nếu không Việt Nam sẽ là nơi trốn thuế của các nhà đầu tư tiền số nước ngoài” - ĐB Thân nhấn mạnh.

Giải trình, làm rõ vấn đề ĐB nêu, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, cho biết doanh nghiệp nước ngoài không có địa chỉ thường trú tại Việt Nam nhưng có phát sinh các hoạt động tại Việt Nam có thu nhập thì phải chịu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng cho biết thời gian qua chúng ta đã thu được thuế từ sàn thương mại điện tử, mua bán online… của các doanh nghiệp đặt trụ sở tại nước ngoài.

Về nền tảng số, ông Phớc cho hay ngành tài chính luôn đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin và vẫn đang đẩy mạnh việc này.

"Tuần vừa rồi chúng tôi đã ra mắt robot ảo phục vụ cho người nộp thuế. Có nghĩa là người nộp thuế hỏi bất cứ câu hỏi nào về mức nộp thuế, các bước nộp thuế, hoàn thuế, thời gian chậm nộp thế nào… đều được trả lời, rất thuận lợi cho người nộp thuế" - ông Phớc nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.