Đại biểu lo ngại một bộ sách giáo khoa sẽ triệt tiêu tính sáng tạo

(PLO)- Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) lo ngại một bộ sách giáo khoa dùng chung toàn quốc sẽ dễ trở thành “kinh điển”, triệt tiêu tư duy đổi mới, sáng tạo của học sinh…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-11, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về một số nội dung, trong đó có dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Một bộ sách giáo khoa sẽ dễ biến thành “kinh điển”

Thảo luận tại tổ, các đại biểu đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện thống nhất một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc để thuận lợi cho học sinh học tập cũng như việc giảng dạy của giáo viên.

Góp ý nội dung này, đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, đồng tình với việc thống nhất một bộ sách giáo khoa dùng chung cho toàn quốc.

“Đây là tinh thần rất rõ ràng của Nghị quyết 71: Nhà nước phải có một bộ sách giáo khoa thống nhất, để thuận tiện cập nhật, tránh lạc hậu, thống nhất mặt bằng giáo dục toàn quốc và tiến tới miễn phí sách giáo khoa”, đại biểu nói.

Tuy nhiên, theo bà, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội chưa nêu giải pháp cụ thể về lộ trình, thời điểm triển khai. Hiện nay như phản ánh, chúng ta vẫn chưa chọn được bộ sách.

tran-thi-nhi-ha-2.jpg
Đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội. Ảnh: TRỌNG PHÚ

“Cử tri rất băn khoăn. Vì vậy, cần có quy định cụ thể hơn, đột phá hơn, ví dụ rà soát xem những bộ sách liên quan đến hoạt động trải nghiệm, giáo dục thể chất… có thực sự cần thiết hay không, tránh lãng phí nguồn lực xã hội”, đại biểu đề nghị.

Về nội dung này, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) cho rằng cần cách hiểu đúng về việc cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. Theo ông, Bộ GD&ĐT không nên tự tổ chức viết một bộ sách giáo khoa, rồi đưa vào dạy thống nhất trong toàn quốc.

“Nếu như vậy thì bộ sách ấy rất dễ trở thành “kinh điển”, mọi người dạy theo sách, học theo sách, thi theo sách, như vậy sẽ triệt tiêu toàn bộ tư duy đổi mới, sáng tạo của người học”, đại biểu Cường lập luận.

Theo ông, học sinh Việt Nam rất thông minh, nhưng tư duy sáng tạo chưa cao, một phần vì nhiều năm học sinh chỉ học và làm theo đúng sách, đúng đáp án, không có không gian diễn đạt, sáng tạo theo cách hiểu của mình.

“Nếu bây giờ lại quay lại mô hình Bộ viết, Bộ ban hành và toàn quốc dùng một bộ sách, tôi cho rằng sẽ rất đáng lo cho sự phát triển tư duy sáng tạo của thế hệ tương lai”, ông Cường nói.

Theo đó ông ủng hộ việc cung cấp một bộ sách thống nhất để tất cả học sinh có phương tiện học tập giống nhau trên toàn quốc, tiến tới miễn phí hoặc ít nhất ai cũng tiếp cận được, tuy phải tránh tình trạng “học theo sách – thi theo sách” một cách máy móc.

Đãi ngộ cho giáo viên phải tương xứng

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) cho rằng “mức phụ cấp 70% cho giáo viên mầm non, phổ thông; 30% cho cán bộ quản lý, nhân viên và 100% cho giáo viên ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn”, là rất cần thiết, là những chính sách được nêu trong Nghị quyết 71 và Luật Nhà giáo.

Ông Cường dẫn chứng câu chuyện trong phim tài liệu về cô giáo vùng cao vừa dạy học, vừa gùi gạo, gùi rau, gánh nước để học sinh nội trú có cái ăn. “Đây là những việc vốn không thuộc trách nhiệm của giáo viên. Sự hy sinh ấy cho thấy nhu cầu cần có chính sách đãi ngộ xứng đáng để họ có thể yên tâm cống hiến. Khi chúng ta đãi ngộ đúng, không chỉ giáo viên được hưởng lợi mà chính học sinh, xã hội sẽ được hưởng thành quả”, đại biểu Cường nói.

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội). Ảnh: TRỌNG PHÚ

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội). Ảnh: TRỌNG PHÚ

Ông cho rằng nhà giáo là nhóm nghề đặc thù, không thể làm thêm tự do như các ngành khác. Do đó, thu nhập từ phụ cấp và chính sách đãi ngộ là yếu tố quan trọng giúp giáo viên yên tâm toàn tâm, toàn ý với việc giảng dạy.

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) khẳng định thêm, các chính sách đãi ngộ đặc thù, như phụ cấp ưu đãi tối thiểu 70% cho giáo viên phổ thông, 100% cho vùng khó khăn, cùng quyền tự chủ chi thu nhập tăng thêm, là giải pháp thiết thực để nâng cao đời sống và vị thế của giáo viên, lực lượng quyết định chất lượng giáo dục.

truong-xuan-cu.jpg
Đại biểu Trương Xuân Cừ (Hà Nội). Ảnh: TRỌNG PHÚ

Ở góc độ khác, đại biểu Trương Xuân Cừ (Hà Nội) chia sẻ kinh nghiệm gần 30 năm gắn bó với giáo dục ở miền núi, vùng khó khăn. Ông kể thực tế có nhiều học sinh miền núi học đến lớp 7 mà chưa biết đọc, nhưng nếu không cho lên lớp, các em sẽ bỏ học. “Điều này cho thấy giáo dục miền núi cần được đầu tư mạnh mẽ để đồng bào các dân tộc có thể hội nhập quốc gia”, ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.