Đại biểu kiến nghị bổ sung quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh online

(PLO)- Các đại biểu kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh trên không gian mạng và khai thuế theo hình thức điện tử để minh bạch nguồn hàng hoá, bảo vệ người tiêu dùng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-10, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP.HCM chủ trì hội thảo góp ý cho dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4.

Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội thảo. Ảnh: VÕ THƠ

Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội thảo. Ảnh: VÕ THƠ

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó Trưởng phòng Kinh tế TP Thủ Đức thông tin, sau dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh trên không gian mạng chiếm 60%. Bà Trâm kiến nghị dự thảo luật cần quy định rõ về việc cung cấp thông tin, thuế... để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi mua hàng trực tuyến.

Liên quan đến vấn đề này, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM nhìn nhận, tại điểm d, khoản 1, điều 22 của dự thảo luật có quy định, yêu cầu của đơn vị bán hàng, người bán hàng trực tuyến tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí và quảng cáo nhưng thiếu quy định pháp luật về thuế.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VÕ THƠ

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VÕ THƠ

Theo Thượng tá Hà, hiện nay Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, bán hàng qua mạng và các trang thương mại điện tử. Vì vậy, trong dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) cần phải thêm quy định về việc khai thuế theo hình thức điện tử.

“Tôi đề nghị bổ sung thêm quy định pháp luật về thuế. Việc khai thuế giúp cơ quan chức năng dễ quản lý, nắm đầu vào đầu ra và tính minh bạch của hàng hoá. Đồng thời việc bổ sung sẽ hoàn thiện quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tốt hơn”, Thượng tá Hà nói.

Bà Nguyễn Hồng Hà, đại diện Sở Thông tin & Truyền thông nhận định, trong giai đoạn tới, hoạt động kinh doanh trên môi trường điện tử sẽ phát triển rất nhanh. Điều này dẫn đến các hoạt động quảng cáo cũng ngày càng được được đẩy mạnh. Tuy nhiên, quy định hiện nay chưa xác lập đến vấn đề quảng cáo xuyên biên giới. Vẫn chưa có quy định cụ thể, rõ ràng về những dịch vụ quảng cáo trên mạng xã hội.

“Gần đây tình trạng trốn thuế rất nhiều và thường đến từ các dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới. Tôi kiến nghị cần quy định rõ ràng về luật này để dễ dàng áp dụng vào thực tiễn”, bà Hà đưa ra kiến nghị.

Phát biểu kết luận hội thảo, bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, đoàn ĐBQH sẽ tiếp thu các ý kiến, góp ý của các đại biểu về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

"Trước mắt, tôi sẽ chuyển thông tin đến các ĐBQH trong đoàn để tiếp tục nghiên cứu và đóng góp ý kiến tại kỳ họp thứ 4 quốc hội khóa XV diễn ra vào tháng 10, 11 sắp tới", bà Tuyết nói.

Quy định về việc cung cấp thông tin người tiêu dùng cho bên thứ ba

Bà Vũ Ngọc Anh, đại diện Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho biết, hiện nay dự thảo đã quy định các tổ chức cá nhân kinh doanh khi thu thập, sử dụng thông tin của người tiêu dùng phải để người tiêu dùng lựa chọn, cho phép hoặc không cho phép việc tiết lộ chuyển giao thông tin cho bên thứ ba.

“Tôi cho rằng người tiêu dùng cần được biết về bên thứ ba để cho họ có thêm thông tin về quyết định lựa chọn có cung cấp thông tin hay không”, bà Ngọc Anh nói.

Vì vậy, bà Ngọc Anh cho rằng, dự thảo luật cần bổ sung nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh có cơ chế tiếp nhận yêu cầu của người tiêu dùng và thực hiện yêu cầu này, đảm bảo trong một thời hạn nhất định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.