Đại biểu: Không để lỡ cơ hội phát triển đất nước vì những điểm nghẽn pháp luật

(PLO)- Đại biểu Quốc hội ví von: Con tàu tốc hành đang mang đến cho đất nước rất nhiều cơ hội để phát triển nhưng thời gian tàu dừng lại ở mỗi ga rất ngắn, không thể để lỡ cơ hội phát triển của đất nước chỉ vì những điểm nghẽn của pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

“Việc ban hành nghị quyết này tại thời điểm hiện nay là rất cấp bách. Những con tàu tốc hành đang mang đến cho đất nước rất nhiều cơ hội để phát triển, nhưng thời gian tàu dừng lại ở mỗi ga rất ngắn, không thể để lỡ cơ hội phát triển của đất nước chỉ vì những điểm nghẽn của pháp luật”- ĐB Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn) nói.

Nhiều ý kiến phát biểu sáng nay đều đồng thuận về sự cần thiết ban hành Nghị quyết nói trên, chỉ góp ý để hoàn thiện dự thảo.

Đề xuất các trường hợp loại trừ

Theo dự thảo Nghị quyết, Chính phủ được ban hành nghị quyết QPPL để điều chỉnh một số quy định có liên quan tại luật, nghị quyết của Quốc hội do Chính phủ trình, nhằm kịp thời tháo gỡ ngay những “điểm nghẽn”; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại phiên họp, kỳ họp gần nhất.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để điều chỉnh một số quy định có liên quan tại luật, nghị quyết của Quốc hội không do Chính phủ trình. Cơ bản, đây là những nội dung liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan khác, như TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán nhà nước, các cơ quan của Quốc hội…

khong-de-lo-co-hoi-phat-trien-dat-nuoc-vi-diem-nghen-cua-phap-luat.jpg
ĐBQH Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn). Ảnh: PHẠM THẮNG

Nêu ý kiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Thủy đề nghị cần quy định rõ: Đối với những nội dung liên quan đến việc hạn chế quyền con người, quyền công dân, liên quan đến tội phạm và hình phạt, liên quan đến tố tụng tư pháp thì không áp dụng cơ chế đặc biệt tại nghị quyết này để xử lý.

“Tức là không trao quyền cho Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội được sửa luật, nghị quyết của Quốc hội về vấn đề này”- bà Thủy nhấn mạnh.

“Đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến sinh mệnh chính trị của con người, liên quan đến có tội hay không có tội, liên quan đến tù hay không tù, liên quan đến hoạt động bắt giam, tha, thả”- ĐB nêu lý do vì sao bà đề nghị những quy định nói trên phải do Quốc hội thảo luận và điều chỉnh.

Mặt khác, theo nữ ĐB, thực tế vừa qua, những lĩnh vực pháp luật này “không phải là những cái điểm nghẽn gây ra sự cản trở phát triển của kinh tế đất nước”.

Về nguyên tắc xử lý, bà Thủy đề nghị bổ sung thêm một nguyên tắc: việc xử lý những khó khăn, vướng mắc cần phải bảo đảm tính hợp hiến và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Điều này giúp tránh việc sau khi tháo gỡ được những cái vướng mắc ở văn bản pháp luật này lại làm nảy sinh những mâu thuẫn, vướng mắc mới ở các văn bản pháp luật khác...

Cùng quan điểm, ĐB Lê Xuân Thân (đoàn Khánh Hòa) cho rằng cơ chế nêu tại dự thảo khác quy định hiện hành, chỉ áp dụng trong một thời gian ngắn, phải xử lý nghiêm chuẩn, đồng thời phải có sự giám sát cao để bảo đảm sự thống nhất của pháp luật.

Ông đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm phạm vi điều chỉnh, cần phải có “quy định loại trừ”. Theo đó, ĐB Khánh Hòa đề xuất bổ sung nội dung kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 18-6 vào dự thảo nghị quyết: “… Các quy định về hạn chế quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, về tội phạm, hình phạt, tố tụng tư pháp thì không áp dụng cơ chế xử lý theo Nghị quyết này”.

Phát biểu cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đánh giá ý kiến các đại biểu là xác đáng, cơ quan chủ trì soạn thảo “hoàn toàn đồng tình” và sẽ tiếp thu, chỉnh lý nội dung này.

Kiến nghị hoàn thiện cơ chế ‘sandbox lập pháp’

ĐB Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) đánh giá dự thảo Nghị quyết “là một sáng kiến quan trọng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước”.

“Thực tiễn đã chứng minh việc chậm xử lý các vướng mắc do quy định pháp luật không rõ, không phù hợp hoặc chồng chéo đã gây cản trở đáng kể cho hoạt động đầu tư công, sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, chuyển đổi số, và các chương trình mục tiêu quốc gia”- ông Hà Sỹ Đồng nói cho hay dù đã có các báo cáo tổng hợp, kiến nghị từ các bộ, ngành, địa phương trong nhiều năm, nhưng quá trình sửa luật thường kéo dài.

DB-Ha-Sy-Dong.jpg
ĐBQH Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị). Ảnh: PHẠM THẮNG

Góp ý thêm, ông cho rằng cần bổ sung nguyên tắc bảo đảm minh bạch, không làm phát sinh cơ chế xin – cho. “Một số nội dung giao thẩm quyền xử lý cho bộ, ngành, địa phương, nếu không có nguyên tắc minh bạch rõ ràng sẽ dễ dẫn đến tùy nghi áp dụng. Đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm giải trình và công khai phương án xử lý”- ĐB đoàn Quảng Trị nói.

Ông Hà Sỹ Đồng cũng kiến nghị cần đánh giá tác động sau khi Nghị quyết được thực hiện, để làm cơ sở trong lộ trình sửa đổi luật.

“Việc xử lý tình huống hiện tại không thể thay thế sửa luật một cách căn cơ. Vì vậy, đề nghị Chính phủ đồng thời lập danh mục các luật cần sửa đổi trên cơ sở các nhóm vướng mắc đã nêu, để Quốc hội giám sát tiến độ sửa đổi phù hợp”- ông nói thêm.

Đáng chú ý, ông đề xuất tiếp tục hoàn thiện cơ chế sandbox lập pháp. Theo đó, ông kiến nghị Quốc hội nghiên cứu, thể chế hóa cơ chế "thí điểm lập pháp có kiểm soát" – tức là cho phép xử lý linh hoạt trong khuôn khổ Nghị quyết, nhưng phải có báo cáo, giám sát chặt chẽ. Điều này cũng phù hợp với định hướng của Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị.

“Tôi đồng tình cao với việc ban hành Nghị quyết này và đề nghị Quốc hội giao Chính phủ hướng dẫn thi hành kịp thời, nhất quán, tránh tình trạng Nghị quyết có mà không dám làm”- ông Hà Sỹ Đồng nói, trước khi kết thúc bài phát biểu trước Quốc hội.

Dự thảo Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1-7-2025 đến hết 28-2-2027. Nêu ý kiến, nhiều đại biểu đề xuất Nghị quyết có hiệu lực ngay kể từ ngày Quốc hội bấm nút thông qua, để các cơ quan có đủ thời gian vật chất tập trung cho công tác rà soát xử lý, tháo gỡ những điểm nghẽn của pháp luật.

Điều hành phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho hay sẽ tiếp thu ý kiến trên của các đại biểu khi chỉnh lý dự thảo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.