Đại biểu HĐND TP.HCM: ‘Tôi rớt nước mắt khi đọc hồ sơ vụ khiếu nại’

(PLO)- Mặc dù đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc TP.HCM từ tháng 9-2018 nhưng đến nay gia đình ông Trần Văn Thọ chưa nhận được nền tái định cư.

Sáng 11-3, Tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị TP Thủ Đức đã có buổi giám sát chuyên đề về tiến độ giải quyết đơn kiến nghị bố trí nền tái định cư và tiền tạm cư tại dự án Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc TP.HCM của cử tri Trần Văn Thọ (170/2A, khu phố Thái Bình 1, phường Long Bình, TP Thủ Đức).

Chủ trì buổi giám sát là ông Cao Thanh Bình, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị TP Thủ Đức, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP.HCM.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP.HCM phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: TÁ LÂM

Theo diễn biến vụ việc, để triển khai dự án nêu trên, vào năm 2014, UBND quận 9 (nay là UBND TP Thủ Đức) có quyết định chiết tính bồi thường hỗ trợ đất gồm 100 m2 đất ở; hỗ trợ 21,5 m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm và hỗ trợ 56,2 m2 đất nông nghiệp trồng cây hàng năm.

Không đồng ý với quyết định trên, ông Trần Văn Thọ nộp đơn khiếu nại, tuy nhiên UBND quận 9 đã ra quyết định bác đơn khiếu nại. Sau đó, ông Thọ tiếp tục khiếu nại.

Đến tháng 12-2017, UBND quận 9 có công văn gửi Sở TN&MT và Hội đồng Thẩm định bồi thường TP.HCM đề xuất chính sách bồi thường hỗ cho ông Thọ được một nền đất tái định cư theo giá tái định cư. Tháng 1-2018, Hội đồng Thẩm định bồi thường có công văn đề nghị UBND quận 9 chủ động xác định diện tích, loại đất để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Thọ.

UBND quận 9 đã rà soát và xác định ông Thọ đủ điều kiện bồi thường 177,7 m2 đất ở, đủ điều kiện bố trí tái định cư một nền đất. Quận kiến nghị bố trí nền 140 m2 cho ông Thọ, lộ giới đường 20 m (do ông Thọ ở vị trí mặt tiền đường Nguyễn Xiển). Đề xuất này được Ban Chỉ đạo Bồi thường, hỗ trợ tái định cư TP.HCM thống nhất.

Ngày 28-8-2020, ông Thọ bốc thăm nền tái định cư là L-02 có diện tích 140 m2, lộ giới 20 m. Tuy nhiên, từ ngày đó đến nay, ông Thọ chưa được giao nền tái định cư mà ông đã bốc thăm.

Về tiền tạm cư, ông Thọ đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc TP.HCM từ tháng 9-2018. Hiện gia đình ông có 11 người phải chịu cảnh sống tạm bợ hơn ba năm nay.

Trong ba năm sống tạm bợ đó, ông Thọ mới chỉ nhận được 204 triệu đồng hỗ trợ tiền tạm cư và tiền khen thưởng đợt 1 và 2 (hai quyết định của UBND quận 9 trong năm 2019 và 2020). Còn tiền hỗ trợ tạm cư từ tháng 4-2020 đến nay (đợt 3 dự kiến khoảng hơn 350 triệu đồng), ông Thọ chưa nhận được.

Điều đáng nói ở đây không chỉ chậm giải quyết hỗ trợ tiền tạm cư đợt 3 mà việc chi trả tiền hỗ trợ đợt 1 và 2 cũng quá chậm (đến tháng 12-2021 mới nhận được tiền chi trả hỗ trợ tạm cư từ 9-2018 đến tháng 3-2020).

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP.HCM, cho rằng vụ việc đến nay mất rất nhiều thời gian làm việc với các sở ngành và địa phương (UBND quận 9 cũ), trực tiếp làm việc với chủ tịch TP Thủ Đức nhiều lần nhưng vẫn chưa giải quyết vụ việc dứt điểm.

Theo ông Bình, vụ việc kéo dài đã gần tám năm qua. Từ việc cơ quan nhà nước không chấp nhận bồi thường mặc dù theo quy định pháp luật hiện hành gia đình ông Thọ đủ điều kiện. Gia đình ông Thọ khiếu nại quyết định của UBND quận 9, lẽ ra chính quyền quận nên xem xét thận trọng trong quá trình giải quyết khiếu nại nhưng lại bác đơn khiếu nại, không đồng ý bồi thường đất và bố trí nền đất tái định cư cho gia đình ông Thọ.

Quá bức xúc, gia đình ông Thọ tiếp tục đeo bám khiếu nại để đòi lại công lý. Kết quả là gia đình ông Thọ đã đòi lại được công lý, đủ điều kiện bồi thường 177,7 m2 đất ở, đủ điều kiện bố trí tái định cư một nền đất (nhưng chưa được giao nền).

Cùng với đó, từ lúc bàn giao mặt bằng, gia đình ông Thọ phải sống tạm cư rất khó khăn nhưng các cơ quan chức năng lại rất vô cảm với người dân. Mặc dù, ông Thọ chấp hành rất tốt chủ trương khi đã bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ để thực hiện dự án nhưng quyền lợi thì chậm được giải quyết.

“Gia đình ông Thọ có 11 nhân khẩu nhưng không nhận được tiền tạm cư thì họ sinh sống bằng cái gì. Khi đọc hồ sơ này, tôi rớt nước mắt…” – ông Bình bức xúc và cho rằng nhiều cơ quan chưa làm tròn trách nhiệm với dân.

Từ đó, ông Bình đề nghị các cơ quan tham mưu của TP Thủ Đức rà soát chặt chẽ các trường hợp tương tự như gia đình ông Thọ, cũng như các trường hợp chưa nhận nền tái định cư để tham mưu kịp thời cho TP.HCM xử lý, tạo điều kiện cho người dân an cư lạc nghiệp, đảm bảo được cuộc sống.

Ông Bình cũng đề nghị khi bàn giao nền cần phải có chương trình trân trọng và có thể thư xin lỗi người dân đã chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và nhà nước.

"Người dân đã hy sinh quyền lợi cá nhân của gia đình để thực hiện chủ trương của TP. Do đó, cần phải tuyên dương, thăm hỏi động viên các hộ dân này đã chấp hành tốt các chính sách của địa phương và TP" - ông Bình lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.