Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng 'mổ xẻ' chuyện ngập lụt lịch sử

(PLO)- Chương trình HĐND với cử tri Đà Nẵng sáng 10-11 dành nhiều thời lượng mổ xẻ nguyên nhân trận ngập lụt lịch sử vừa qua và các giải pháp phòng chống trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong chương trình HĐND với cử tri Đà Nẵng sáng nay (10-11), cử tri Trần Vĩnh Thái (quận Hải Châu) cho hay: Sau trận ngập lụt lịch sử ngày 14-10, trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quận Hải Châu, hệ thống hố ga thu nước bị tắc nghẽn do đất và rác thải.

“Thậm chí các vật dụng đậy lấp miệng hố ga để ngăn mùi hôi, gây nên tình trạng ứ đọng, ngập nước cục bộ trên mặt đường khi trời mưa. Đề nghị các cấp công khai kế hoạch nạo vét định kỳ hệ thống mương cống trên địa bàn quận để nhân dân được biết, giám sát quá trình tổ chức thực hiện”- ông Thái nêu.

Đà Nẵng tổ chức chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ ba. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng tổ chức chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ ba. Ảnh: TẤN VIỆT

Tương tự, cử tri Bùi Xuân Sơn (quận Thanh Khê) đề đạt, thời gian qua TP đã đầu tư nhiều công trình thoát nước chống ngập úng. Tuy nhiên gần đây thời tiết biến đổi bất thường, mưa bão xuất hiện nhiều và quy mô ngày một lớn hơn.

Đề nghị UBND TP đầu tư nâng cấp các tuyến cống thoát nước, đồng thời trang bị các phương tiện, công cụ thiết yếu cho các khu dân cư để người dân có thể chủ động, tự ứng cứu khi có bão, lũ.

Biển nước trong đêm 14-10 ở trung tâm TP Đà Nẵng. Ảnh: HẢI HIẾU

Biển nước trong đêm 14-10 ở trung tâm TP Đà Nẵng. Ảnh: HẢI HIẾU

Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng cho hay, hệ thống thoát nước của TP được tính toán theo tần suất ngập lụt 1%, tức dành cho mưa lớn 100 năm xuất hiện một lần.

Trận mưa ngày 14-10 vượt khỏi tính toán lâu nay, một số chuyên gia cho rằng phải 500 năm mới lặp lại một lần. Ngoài ra, khí hậu ngày càng cực đoan, như triều cường lâu nay TP ít nghĩ đến nhưng vừa rồi mực nước triều lên hơn 3 m.

Ông Tiến cho rằng việc thiết kế, bố trí các trạm bơm thoát nước còn nhiều tồn tại. Các tủ điện nằm trong khu vực ngập sâu dẫn đến mất điện nên cần rà soát để bố trí lại.

Theo ông Nguyễn Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu thì có thực tế là người dân buôn bán trên các tuyến đường thường xuyên lấp miệng hố ga để ngăn mùi. Do vậy ngành chức năng cần nghiên cứu thay đổi kết cấu nắp hố ga nước để ngăn mùi hôi xộc vào nhà dân mà lại đảm bảo việc thoát nước.

Đà Nẵng ra quân nạo vét cống rãnh sau trận ngập lụt lịch sử. Ảnh: NGÔ QUANG

Đà Nẵng ra quân nạo vét cống rãnh sau trận ngập lụt lịch sử. Ảnh: NGÔ QUANG

Trao đổi về vấn đề trên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay, trận ngập lụt lịch sử vừa qua có ba nguyên nhân chính. Một là triều cường, hai là lượng mưa quá lớn như các chuyên gia đã tính toán. Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật một số nơi chưa đồng bộ, chưa khớp nối hoàn chỉnh do một số dự án chưa triển khai.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị TP rà soát lại quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước cùng với điều chỉnh quy hoạch phân khu.

Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động ý thức người dân trực tiếp tham gia việc khơi thông cống thoát nước ngay trước nhà mình. Hàng năm Đà Nẵng có thể tổ chức tuần lễ khơi thông cống thoát nước và vệ sinh đô thị.

Ông Triết cũng đề nghị TP ưu tiên bố trí kinh phí mua sắm phương tiện cứu hộ cứu nạn trong mưa lũ. Đồng thời có giải pháp căn cơ chống sạt lở tại các đồi núi sau bài học tại nghĩa trang Hòa Sơn.

Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Phùng Phú Phong cho hay, hệ thống thoát nước của TP bắt đầu được quan tâm đầu tư nhiều từ năm 1995. Hiện, mạng lưới thoát nước đô thị của TP dài khoảng 1.800 km. Trong đó có 40 km được xây dựng từ trước năm 1994.

“Người dân đậy nắp hố ga ngăn mùi hôi là một trong những nguyên nhân gây ngập cục bộ đô thị. Thời gian tới ngành xây dựng sẽ thay thế thiết kế nắp hố ga để giảm thiểu tình trạng này. Ngoài ra đề nghị các địa phương xử lý nghiêm hành vi đổ chất thải xây dựng vào cống thoát nước”- ông Phong nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.