Đại biểu HĐND Gia Lai: Phân tích, tìm giải pháp cho tỉ lệ giải ngân thấp, 7/21 chỉ tiêu chưa đạt

(PLO)- Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Gia Lai sẽ tập trung thảo luận, đánh giá kết quả năm 2023 và bàn giải pháp thực hiện các mục tiêu cho các năm tiếp theo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-12, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) khai mạc kỳ họp thứ 15. Đây là kỳ họp có vai trò quan trọng, bản lề để xác định các nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND Gia Lai
Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai. Ảnh: LK.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá: Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19, nhưng nền kinh tế của tỉnh vẫn duy trì được sự ổn định. Nhiều ngành khôi phục và tăng trưởng hơn so với năm 2022.

Theo đó, có 14/21 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều khởi sắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định.

Tuy nhiên, còn 7/21 chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch. Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp, chỉ đạt 37,2% kế hoạch. Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra ở một số địa phương. Có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Gia Lai giải ngân thấp
Gia Lai giải ngân vốn đầu tư thấp, chỉ đạt 37,2%. Ảnh Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng khảo sát dự án đường hành lang kinh tế phía Đông ở Gia Lai đang chậm tiến độ.

Qua đó, đề nghị các đại biểu cần thảo luận, đề xuất những giải pháp sát thực, cụ thể, phù hợp, mang tính khả thi cao để năm 2024. Kỳ họp sẽ dành một ngày rưỡi để thảo luận và tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu.

Tham dự kỳ họp, ông Y Thanh Hà Niê KDăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ghi nhận, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đạt được.

Ông nhìn nhận kỳ họp này là thời điểm để Gia Lai nhìn lại và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023. Đây là năm bản lề của nhiệm kỳ nên các kết quả được đánh giá là cơ sở quan trọng để xác định nhiệm vụ, giải pháp không chỉ cho năm 2024, mà còn cho cả nhiệm kỳ 2021-2026.

Kon Tum: Tốc độ tăng trưởng đứng đầu Tây Nguyên

Trong ngày 6-12, HĐND tỉnh Kon Tum khóa 12, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 6.

Năm 2023, GRDP tỉnh Kon Tum đạt gần 19.000 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 7,32%, đứng thứ 22 cả nước và thứ nhất Khu vực Tây Nguyên. Các chỉ tiêu về nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó còn nhiều tồn tại, hạn chế như: thu ngân sách nhà nước không đạt kế hoạch; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; công tác đấu giá, khai thác quỹ đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn; việc ban hành giá đất cụ thể còn chậm…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.