Đại biểu dự Đại hội XIV bày tỏ quan tâm đến công tác cán bộ, phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ mới

(PLO)- Các đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng mang theo niềm vinh dự, tự hào và đặt nhiều kỳ vọng về sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.586 đại biểu.

Đến với Đại hội, các đại biểu chia sẻ vinh dự, tự hào khi được đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân tham dự sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

dai-hoi-xiv-dai-bieu-ky-vong-tem.JPG
Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: LÊ THOA

Tạo khí thế mới, động lực mới

Trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội, đại biểu Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, nói Đại hội XIV đã mang theo sự tin tưởng và kỳ vọng của thế hệ trẻ về tương lai phát triển vững mạnh của đất nước.

Đại biểu Hương kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đưa ra các quyết sách, chiến lược để tạo những bước phát triển đột phá, mạnh mẽ. Đồng thời, tạo môi trường, động lực để thúc đẩy tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

dai-hoi-xiv-dai-bieu-ky-vong-1.jpg
Đại biểu Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh. Ảnh: NGUYỄN THẢO

Đại hội cũng đưa ra những vấn đề mang tính đột phá về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

“Bằng tất cả niềm tự hào và kỳ vọng, chúng tôi tin tưởng Đại hội Đảng hội XIV của Đảng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, tạo ra khí thế mới, động lực mới để đưa đất nước vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - chị Hương nói.

Đại biểu Bùi Đức Giang, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ, cho biết anh rất vinh dự và tự hào khi được đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Phú Thọ, cũng như hàng ngàn đảng viên trẻ tham dự Đại hội XIV của Đảng.

“Đó là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao của cá nhân tôi” - đại biểu Giang nói.

dai-hoi-xiv-dai-bieu-ky-vong-3.jpg
Đại biểu Bùi Đức Giang, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ. Ảnh: NGUYỄN THẢO

Anh bày tỏ chủ đề Đại hội XIV phù hợp và kịp thời trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới. “Tôi kỳ vọng và mong muốn Đại hội sẽ có những định hướng lớn trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt sẽ có nhiều cơ hội hơn cho thanh niên nói riêng, người dân nói chung đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, hướng đến mục tiêu năm 2030 đất nước trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao” - đại biểu Giang bày tỏ.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ, trong kỷ nguyên về khoa học công nghệ, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, thanh niên sẽ là một lực lượng rất quan trọng, nhận lãnh nhiều trọng trách lớn.

Anh nhấn mạnh: Trách nhiệm của mỗi thanh niên Việt Nam khi đứng trước vận hội như thế này là càng phải thể hiện tính tiên phong, trách nhiệm trong từng lĩnh vực, công việc mà mình tham gia.

Ấn tượng với việc số hóa

Đại biểu Nguyễn Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Thọ, chia sẻ bản thân đã nghiên cứu các dự thảo văn kiện của Đảng, đặc biệt là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, công tác phụ nữ. Bà mang tiếng nói của cán bộ, hội viên phụ nữ từ cơ sở đến với Đại hội.

dai-hoi-xiv-dai-bieu-ky-vong-2.jpg
Đại biểu Nguyễn Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Thọ. Ảnh: NGUYỄN THẢO

“Tôi mong rằng tại Đại hội có thể trao đổi được nhiều ý kiến từ thực tiễn của cơ sở. Sau Đại hội, các Nghị quyết của Đại hội Đảng sẽ sớm đi vào cuộc sống” - đại biểu Nhung nói.

Đại biểu Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh, chia sẻ anh đặc biệt ấn tượng khi tất cả tài liệu, nội dung của kỳ Đại hội được số hóa trên máy tính bảng. Việc này giúp các đại biểu thuận tiện truy cập, theo dõi các nội dung sẽ diễn ra trong suốt Đại hội.

Anh Phú kỳ vọng Đại hội sẽ biểu quyết thông qua các chính sách lớn, đặc biệt liên quan đến chuyển đổi số trên cả nước, để thanh niên nghiên cứu, tiếp cận công nghệ mới.

Còn đại biểu Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh, quan tâm đến công tác cán bộ và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

“Tôi mong muốn đất nước sẽ phát triển thành cường quốc, xứng đáng với niềm tin của nhân dân” - đại biểu Hà chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.